Ngoại trưởng Lavrov: tình báo nước ngoài đang cố gắng tác động đến tình hình ở Nga

© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một số cơ quan đặc nhiệm nước ngoài tìm cách phá hoại sự ổn định chính trị ở Nga, sử dụng nhiều công cụ vô đạo đức nhất, đưa tin sai sự thật và những cáo buộc vô căn cứ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

Trong bài phát biểu của mình tại hội thảo trên web "Các điều kiện chính sách đối ngoại trong chiến dịch bầu cử Duma Quốc gia", tại đầu cầu của đảng chính trị «Nước Nga Thống nhất» (tiếng Nga: "Yedinaya Rossiya"), ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết:

"Họ cố gắng theo nhiều cách khác nhau để cố gắng tác động đến tình hình, làm mất ổn định trong nước chúng ta. Có những phương pháp làm việc đặc biệt - các dịch vụ tình báo (nước ngoài) không mệt mỏi hỗ trợ những người tại đây (Nga) quan tâm đến việc thúc đẩy bất kỳ khuynh hướng cực đoan nào"...

Như ông Lavrov lưu ý, FSB và các cơ quan an ninh khác của Nga đang giám sát các mối đe dọa cực đoan như vậy.

Tiêm kích F-35 F-35A Lightning II. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2021
Những hoạt động tình báo do thám bị chặn gần biên giới quốc gia Nga trong năm 2020
"Tình hình quốc tế cần được tính đến đầy đủ trong chiến dịch bầu cử mà đất nước chúng ta đang tiến hành - chiến dịch bầu đại biểu vào Đuma Quốc gia. Điều kiện bên ngoài phức tạp, và không chỉ từ bên ngoài ... có thể nói, chúng ta đang bị các nước phương Tây trực tiếp tác động đến tình hình Liên bang Nga, kể cả liên quan đến các cuộc bầu cử sắp tới".

Bầu cử tháng 9 ở Nga

Việc bỏ phiếu bầu đại biểu Duma Quốc gia và các cuộc bầu cử khác diễn ra một ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm nay. Duma Quốc gia Liên bang Nga được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo hệ thống bầu cử hỗn hợp: 225 đại biểu được bầu theo danh sách đảng chính trị đưa ra, 225 đại biểu khác — ứng cử theo khu vực đơn nhiệm trong một vòng bỏ phiếu. Thành phần đề cử liên bang trong danh sách của đảng «Nước Nga Thống nhất» bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, bác sĩ Denis Protsenko, đồng chủ tịch Mặt trận Bình dân toàn Nga Yelena Shmeleva và thanh tra về quyền trẻ em Anna Kuznetsova.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала