Sự ‘nồng ấm’ chưa từng có trong hợp tác Quân sự Quốc phòng Việt Nam - Canada

© Ảnh : Hồng Pha - TTXVN phátQuang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ nhất tại đầu cầu Hà Nội.
Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ nhất tại đầu cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Đăng ký
Lần đầu tiên Việt Nam tiến hành Đối thoại Chính sách Quốc phòng với Canada. Cùng với đó, cũng lần đầu tiên, Chính phủ Canada quyết định mở Phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại Hà Nội.

Đây là những dấu mốc quan trọng, tín hiệu đặc biệt thể hiện ‘sự nồng ấm’ chưa từng có trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Canada.

Lần đầu tiên Việt Nam – Canada đối thoại chính sách Quốc phòng

Sáng 23/7, lần đầu tiên Việt Nam và Canada tiến hành đối thoại chính sách quốc phòng.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng nay, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ nhất đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Sự kiện được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Jody Thomas, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada.

© Ảnh : Hồng Pha - TTXVN phátThượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Jody Thomas, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada đồng chủ trì Đối thoại. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát
Sự ‘nồng ấm’ chưa từng có trong hợp tác Quân sự Quốc phòng Việt Nam - Canada - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Jody Thomas, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada đồng chủ trì Đối thoại. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát

Phát biểu tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Canada hôm nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng thành công của Canada trong ứng phó với dịch Covid-19, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của Canada dành cho Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ, dù cách xa nhau về địa lý, nhưng quan hệ song phương giữa hai nước luôn phát triển trong suốt gần 50 năm qua.

© Ảnh : Hồng Pha - TTXVN phátThượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Đối thoại tại đầu cầu Hà Nội.
Sự ‘nồng ấm’ chưa từng có trong hợp tác Quân sự Quốc phòng Việt Nam - Canada - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Đối thoại tại đầu cầu Hà Nội.
“Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, vị thế của Canada trong khu vực và trên trường quốc tế, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Canada vì lợi ích hai nước, vì hòa bình và phát triển chung của khu vực và thế giới”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định.

Việt Nam và Canada chia sẻ chung lập trường về giữ hòa bình ở Biển Đông

Về phần mình, Thứ trưởng Quốc phòng Canada Jody Thomas chia sẻ những khó khăn của Việt Nam trong bùng phát làn sóng Covid-19 thứ tư lần này.

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) Regina - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2019
Tàu hải quân Canada sắp có chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam

Tại Đối thoại, trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực, hai bên khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không, đề cao thượng tôn pháp luật ở Biển Đông.

Lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam – Canada nhấn mạnh các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Đồng thời, cần coi đây là trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia ở khu vực và trên thế giới.

Tín hiệu đặc biệt trong hợp tác quân sự quốc phòng Việt Nam – Canada

Lãnh đạo cấp cao Quân đội hai nước đánh giá cao kết quả Tham vấn Quốc phòng Việt Nam – Canada vừa diễn ra vào ngày 7/7 vừa qua.

Đồng thời, hai bên khẳng định quan hệ quốc phòng song phương đang được triển khai tích cực, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký năm 2019 cũng như tiềm năng và nhu cầu của mỗi nước.

Chuyến thăm Việt Nam năm 2017 của Thủ tướng Justin Trudeau là cột mốc quan trọng trong quan hệ 45 năm giữa hai nước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2018
Có gì đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Canada?

Trước đó, hôm 7/7, Tham vấn trực tuyến Quốc phòng song phương Việt Nam – Canada năm 2021 diễn ra dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại cùng với Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách, Tùy viên Quốc phòng Canada tại Việt Nam.

Tại cuộc Tham vấn này, hai bên khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada, luôn được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm, thúc đẩy. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã được triển khai hiệu quả, phù hợp và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực như đào tạo, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Cũng tại cuộc Tham vấn giữa đại diện Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam – Canada hôm 7/7, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như: duy trì cơ chế Tham vấn Quốc phòng và Đối thoại Chính sách Quốc phòng thường niên, tăng cường tiếp xúc cấp cao, đào tạo, gìn giữ hòa bình LHQ, an ninh hàng hải (mảng Việt Nam rất cần).

Trung tướng Vũ Chiến Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Canada quan tâm, ủng hộ trên các lĩnh vực hợp tác mà Việt Nam có nhu cầu như khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Đại diện Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ ủng hộ phù hợp với nguyên tắc đồng thuận của ASEAN khi Canada tham gia vào các cơ chế hợp tác của ASEAN, trong đó có ADMM+.

Đối với Đối thoại về chính sách quốc phòng Việt Nam – Canada hôm nay 23/7, hai bên thống nhất khẳng định, việc Canada mở Phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại Hà Nội là một dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Ngoài ra, hai bên tiếp tục nhất trí rằng hợp tác quốc phòng đang trở thành một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada và đã được thúc đẩy trên các lĩnh vực như: Đối thoại, tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình, an ninh biển, hợp tác trên các diễn đàn đa phương…

“Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Canada tăng cường hợp tác với khu vực dựa trên nguyên tắc đồng thuận của ASEAN”, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ.
Đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine Covid-19

Cũng tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng hôm nay, hai bên đã thông qua Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2021-2023.

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Canada coi đây làm cơ sở để triển khai các nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada (1973-2023).

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Jean-Lesage, thành phố Quebec, Canada. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2018
"Việt Nam xem Canada là đối tác quan trọng ở châu Mỹ"

Đặc biệt, nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng thẳng thắn đề nghị phía Canada hỗ trợ Việt Nam trong việc hỗ trợ và tiếp cận vaccine cũng như trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh hiện nay.

Trước khi kết thúc Đối thoại Chính sách Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và bà Jody Thomas đã chứng kiến hai Trưởng đoàn Tham vấn quốc phòng ký kết Biên bản làm việc Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Canada lần thứ nhất.

Gần đây nhất, cuối tháng 3, đầu tháng 4/2021, tàu HMCS Calgary, khinh hạm lớp Halifax của Hải quân Hoàng gia Canada, đã cập cảng quốc tế Cam Ranh theo khuôn khổ chuyến thăm kỹ thuật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала