Venezuela cáo buộc Mỹ xâm phạm không phận

© AP Photo / Damian DovarganesChiếc máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster
Chiếc máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2021
Đăng ký
Máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ đã xâm phạm không phận Venezuela, dịch vụ báo chí của Lực lượng vũ trang quốc gia nước này cho hay.

Vi phạm không phận

Thông cáo cho biết, sự cố xảy ra hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 7, trong khoảng 20:47 đến 20:50 (tức 17:47 và 17:50 theo giờ Hà Nội) và kéo dài 3 phút. Bộ Quốc phòng Venezuela tuyên bố:

Venezuela - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Mỹ nêu điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Venezuela
“Máy bay đã đi vào không phận Venezuela khoảng 14 hải lý trên khu vực phía tây Sierra de Perija, bang Zulia”.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng vụ vi phạm biên giới diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chung do Không quân Mỹ cùng với lực lượng mặt đất Colombia tiến hành tại Antioquia và Cundinamarca.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Lopez cho biết, từ đầu năm đến nay, máy bay Hoa Kỳ đã vi phạm biên giới Venezuela 21 lần.

Can dự vào vụ ám sát tổng thống

Trước đó, Phó Chủ tịch thứ nhất của Đảng Xã hội Thống nhất cầm quyền của Venezuela Diosdado Cabello ám chỉ chính quyền Mỹ can dự vào vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Chính trị gia lưu ý rằng không cần phải là thầy bói để xác định những kẻ tổ chức cuộc tấn công nhà lãnh đạo Venezuela. Ông cáo buộc "Đế chế Bắc Mỹ" nhúng tay vào vụ việc.

“Logic cơ bản các sự kiện diễn ra trên lục địa này và trên thế giới là một quốc gia đứng sau hậu trường với tư cách là nhân vật chính, mọi điều khác đều là nỗ lực đánh lạc hướng”, - ông Diosdado Cabello nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала