Hải quân Mỹ được trang bị tàu "cục gạch" khác thường

© Ảnh : US NavyDoanh trại nổi APL 67 của Hải quân Hoa Kỳ
Doanh trại nổi APL 67 của Hải quân Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2021
Đăng ký
Theo Popular Mechanics, Hải quân Mỹ đã nhận được con tàu khác thường trông giống như một viên gạch.

Nhiệm vụ của xà lan khác thường

Theo tạp chí Popular Mechanics, chiếc sà lan APL 67 đang neo đậu nhằm mục đích cho các thủy thủ ở tạm thời trong trường hợp tàu chính của họ không phù hợp để ở trên đó, chẳng hạn, khi tàu được bảo dưỡng.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
Hoa Kỳ cho rằng NATO không có cơ may nào trong cuộc chiến với Nga ở Biển Đen

Tạp chí lưu ý rằng APL 67 không có động cơ và vũ khí. Sà lan cập bến có chiều dài hơn 267 m và rộng 20 m, chiếc APL 67 ước tính cao khoảng 4 tầng trên mặt nước. Sà lan có sức chứa 56 sĩ quan và 228 thuyền viên. Ngoài ra, APL 67 còn có nhà vệ sinh, sảnh tiếp khách, thiết bị giặt là, tiệm làm tóc, trung tâm thể dục và phòng y tế.

APL 67 hiện đang được vận chuyển từ Pascagula, Mississippi đến San Diego, California, từ đó con tàu sẽ đi đến Yokosuku, Nhật Bản.

Popular Mechanics nhắc lại rằng Hải quân Hoa Kỳ có một số sà lan neo đậu tương tự ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала