Bộ Công an kết luận gì về vụ ông Nguyễn Đức Chung giúp Nhật Cường trúng thầu?

© AFP 2023 / STRÔng Nguyễn Đức Chung
Ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đăng ký
Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Thiếu tướng Công an, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa bị đề nghị truy tố vì giúp Nhật Cường trúng thầu.

Theo kết luận của Bộ Công an, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị xác định có trách nhiệm trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại 19,8 tỷ đồng, thuộc gói thầu số hóa của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ngày 26/7, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cựu Thiếu tướng Công an của Việt Nam, cùng loạt nguyên lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bị đề nghị truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2020
‘Giơ cao đánh khẽ’: Vì sao ông Nguyễn Đức Chung chỉ nhận mức án 5 năm tù?

Theo đó, hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Chung cùng loạt cựu cán bộ của Sở KH&ĐT Hà Nội bị đề nghị truy tố sau khi C03 ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, liên quan đến đại án Nhật Cường, Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Tứ (cựu Chánh văn phòng Thành ủy, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc sở), bà Phạm Thị Kim Tuyến (cựu trưởng phòng thuộc sở) và bà Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội).

Hai bị can còn lại là Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh) bị đề nghị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an kết luận gì về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung?

Kết luận điều tra được Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ban hành sau 2 ngày ông Chung bị Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan, được tách ra từ vụ án liên quan Công ty Nhật Cường và một số đơn vị.

Ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2021
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố

Theo kết quả điều tra, ông Chung đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Hành vi của ông Chung và các bị can được cho đã gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư cho Công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa với động cơ cá nhân là để Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu và trúng thầu hưởng lợi ích.

Đặc biệt, trong vụ án này, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc giữ vai trò xuyên suốt.

“Các chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung là nguyên nhân xuyên suốt, trực tiếp dẫn đến việc các bị can thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu”, Bộ Công an lưu ý.

Tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) về các tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã quốc tế đối với bị can này.

Tháng 11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy.

Đây là vụ án thứ ba cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị điều tra, truy tố, xét xử.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2020
Vì sao phải ‘xử kín’ vụ ông Nguyễn Đức Chung?

Tháng 12/2020, ông Nguyễn Đức Chung bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến đại án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Ngày 17/3, Bộ Công an tiếp tục khởi tố cựu Chủ tịch Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ sau khi xác định ông Chung đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định gây thiệt hại 41 tỷ đồng.

Đối với đại án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, ngày 10/5, tòa án sơ thẩm đã xét xử và tuyên phạt Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù về tội Buôn lậu. 13 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 14 năm tù. Cơ quan Cảnh sát điều tra Việt Nam cũng đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Bùi Quang Huy, ông chủ Công ty Nhật Cường.

Tuy nhiên, đến nay, dù được Interpol hỗ trợ, cảnh sát Việt Nam vẫn chưa bắt được Bùi Quang Huy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала