Điện Kremlin bình luận việc Nhật Bản bày tỏ phản đối về chuyến đi của Thủ tướng Mishustin đến quần đảo Kuril

© Sputnik / Dmitriy Astakhov / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Mikhail Mishustin nói chuyện với đại diện ngành đánh bắt cá trên đảo Iturup nằm ở phía nam Kuril
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nói chuyện với đại diện ngành đánh bắt cá trên đảo Iturup nằm ở phía nam Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã bình luận về sự phản đối của Nhật Bản trước chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Iturup, đồng thời lưu ý rằng người đứng đầu chính phủ Nga tới thăm những vùng của Nga mà ông cho là cần thiết.
"Đây là Thủ tướng Liên bang Nga, và tất nhiên, ông ấy đến thăm những vùng của Nga mà ông ấy cho là cần thiết, những nơi mà theo ông cần làm nhiều việc để giúp phát triển, kể cả hợp tác với các đối tác của chúng tôi", - ông Peskov nói với các phóng viên.

Điện Kremlin nói gì về hiệp ước hòa bình với Nhật Bản?

Hiệp ước hòa bình có thể chấm dứt tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản, ông Peskov cho biết. Trả lời câu hỏi về các điều kiện để ký kết thỏa thuận này, thư ký báo chí của tổng thống Nga lưu ý rằng "ông không muốn nêu cụ thể bất kỳ điều kiện nào vì đây là một vấn đề rất phức tạp." 

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Nhật Bản sẽ lên tiếng phản đối Nga về chuyến thăm của ông Mishustin đến quần đảo Kuril

Đề cập tới việc, làm sao truyền tải lập trường của Liên bang Nga tới Nhật Bản, ông Peskov lưu ý rằng quan điểm của Nga đã được truyền đạt nhiều lần cho các đồng nghiệp Nhật Bản trong các cuộc đàm phán ở nhiều cấp độ khác nhau. Ông nói thêm rằng Nga có ý chí chính trị mạnh mẽ trong việc phát triển quan hệ với Nhật Bản.

“Quý vị biết rằng trong nhiều năm Nga đã nỗ lực đạt được hiệp ước hòa bình này, kể cả từ phía Tổng thống Vladimir Putin”, - ông Peskov nói.

Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nga Mishustin đến quần đảo Kuril

Trước đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori đã triệu tập Đại sứ Nga Mikhail Galuzin tới Bộ và phản đối liên quan đến chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới các "vùng lãnh thổ phía Bắc", như cách gọi của Nhật Bản đối với các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai. 

© Sputnik / Dmitry Astakhov / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Mikhail Mishustin kiểm tra xưởng trứng cá muối trong chuyến thăm nhà máy chế biến cá Yasny tại Iturup
Điện Kremlin bình luận việc Nhật Bản bày tỏ phản đối về chuyến đi của Thủ tướng Mishustin đến quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin kiểm tra xưởng trứng cá muối trong chuyến thăm nhà máy chế biến cá Yasny tại Iturup

Đọc thêm: Nhật Bản lo ngại về hoạt động của quân đội Nga ở quần đảo Kuril

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала