LHQ: Thương vong dân sự Afghanistan đạt mức cao kỷ lục vào năm 2021

© AP Photo / Rahmat GulNhân viên an ninh kiểm tra một chiếc xe bị hư hại trong cuộc pháo kích vào Kabul
Nhân viên an ninh kiểm tra một chiếc xe bị hư hại trong cuộc pháo kích vào Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Con số về thương vong dân sự ở Afghanistan đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2021, tình trạng bạo lực đặc biệt gia tăng vào tháng 5 trong bối cảnh các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi đất nước, theo một báo cáo của Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA).

Hàng ngàn nạn nhân của cuộc nội chiến

“Thương vong ở Afghanistan trong nửa đầu năm 2021 đã đạt mức kỷ lục, bao gồm cả số vụ giết người và gây thương tích tăng mạnh kể từ tháng 5, khi các lực lượng quốc tế bắt đầu rút quân và giao tranh gia tăng sau sự tấn công của lực lượng cực đoan Taliban*. Số nạn nhân thường dân 5183 người (1659 người chết và 3254 người bị thương), cao hơn 47% so với cùng kỳ năm 2020", - phái bộ cho biết trong bản báo cáo về tình hình nửa đầu năm 2021.
Các cựu thành viên của Taliban ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2021
Taliban* đe dọa Mỹ sẽ gánh chịu hậu quả sau các cuộc không kích ở miền nam Afghanistan

Dự đoán đáng sợ

Như đã lưu ý, "Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng nếu không có sự giảm leo thang bạo lực đáng kể ở Afghanistan, trong năm 2021 có thể ghi nhận số thương vong dân sự lớn nhất trong năm kể từ thời điểm phái bộ bắt đầu làm công việc kiểm đếm”.

Theo phái bộ LHQ, từ tháng 5 đến tháng 6, số người chết và bị thương ở Afghanistan tăng mạnh, lần lượt là 783 người và 1609 người.

Báo cáo cũng lưu ý rằng 32% dân thường thiệt mạng và bị thương là trẻ em, 14% là phụ nữ. Đây là con số cao nhất trong cùng kỳ.

* - Tổ chức khủng bố bị cấm ở LB Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала