Theo Lầu Năm Góc, robot có thể truyền dữ liệu tới Trung Quốc
Các vấn đề của DJI với chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2020, khi máy bay không người lái của công ty bị cấm sử dụng trong lực lượng cảnh sát địa phương. Các công ty Mỹ tạm thời không thể bán công nghệ cho hãng này.
Lầu Năm Góc thừa nhận rằng không có mã độc nào trong phần mềm của máy bay quadcopters, nhưng robot bay được cho là có thể truyền dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc. Kết luận này có thể dẫn đến lệnh cấm một phần các sản phẩm của DJI ở Hoa Kỳ - Quốc hội đang xem xét lệnh cấm vận 5 năm đối với việc mua máy bay không người lái dùng cho các cơ quan chính phủ.
Công ty Trung Quốc DJI là nhà sản xuất máy bay không người lái tiêu dùng lớn nhất, được ưa chuộng trên toàn thế giới. Các mẫu UAV rẻ tiền được trang bị camera quay phim được chào bán trên thị trường Nga với giá từ 20.000 rúp (6,2 triệu đồng).