- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Phát hiện ổ dịch Covid-19 mới ở bệnh viện Phổi, nhiều người dân Hà Nội vẫn chủ quan

© Ảnh : TTXVN Bệnh viện Phổi Hà Nội bị cách ly tạm thời sau khi phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2
Bệnh viện Phổi Hà Nội bị cách ly tạm thời sau khi phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Tối 25/7/2021, Bệnh viện Phổi Hà Nội (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) bị cách ly tạm thời do trong quá trình xét nghiệm sàng lọc định kỳ đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chưa rõ nguồn lây của ca nhiễm Covid-19

Qua xét nghiệm sàng lọc, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phát hiện 14 trường hợp tại Khoa Nội 3 dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm của những người này đã được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để xét nghiệm khẳng định.

Đến 18 giờ ngày 25/7 đã có 9 mẫu được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, gồm của 7 bệnh nhân, 2 cán bộ y tế và 5 mẫu còn lại sẽ có kết quả khẳng định sau.

Bên trong một bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Thêm 2.704 bệnh nhân Covid-19, Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 ca

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi Hà Nội được phát hiện khi nữ bệnh nhân (SN 1997, địa chỉ ở quận Tây Hồ), điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6-22/7. Khi xuất viện vào ngày 22/7, sức khỏe của bệnh nhân này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 24/7, bệnh nhân sốt, đến khám tại Bệnh viện Phương Đông, test nhanh kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến tối 25/7, CDC Hà Nội thông báo đã có 9/14 mẫu tại Bệnh viện Phổi Hà Nội có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tối 25/7, ông Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, sau khi phát hiện một bệnh nhân từng điều trị 16 ngày tại bệnh viện trở về nhà có kết quả dương tính, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khoa Nội 3.  Ông Thường cho biết, đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây của các ca bệnh.

Bệnh viện Phổi Hà Nội ngừng tiếp nhận bệnh nhân

Sau khi ghi nhận 9 ca dương tính và 5 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại bệnh viện, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Trung HiếuMột nhân viên phải đứng ngoài sau khi bệnh viện Phổi bị cách ly tạm thời.
Phát hiện ổ dịch Covid-19 mới ở bệnh viện Phổi, nhiều người dân Hà Nội vẫn chủ quan - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Một nhân viên phải đứng ngoài sau khi bệnh viện Phổi bị cách ly tạm thời.

Tối qua, quân đội đã điều động xe phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện. Đồng thời, tất cả bác sĩ, bệnh nhân, người trong bệnh viện được yêu cầu không ra khỏi khu vực phong tỏa.

Sáng 26/7/2021, lực lượng y tế Thành phố Hà Nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên Bệnh viện Phổi Hà Nội (cả nhân viên và người nhà bệnh nhân đang trong bệnh viện) và nhân viên hiện đang ở bên ngoài viện (dự kiến 500-600 mẫu).

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Trung HiếuLấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên Bệnh viện Phổi Hà Nội
Phát hiện ổ dịch Covid-19 mới ở bệnh viện Phổi, nhiều người dân Hà Nội vẫn chủ quan - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên Bệnh viện Phổi Hà Nội

Ngoài ra vào sáng nay, Hà Nội ghi nhận 12 ca nhiễm từ các chùm lây nhiễm khác gồm: 1 bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai – Hoàng Mai; 1 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát; 2 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Hồ Chí Minh; 3 bệnh nhân thuộc chùm liên quan Nguyễn Khuyến – Đống Đa; 1 bệnh nhân được  phát hiện qua sàng lọc các ca ho sốt tại cộng đồng; 2 bệnh nhân liên quan nhà thuốc Đức Tâm; 2 bệnh nhân liên quan Trại Găng – Hai Bà Trưng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 751 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 457 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 294 ca.

Ngày thứ 3, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên rạng sáng 26/7/2021, vẫn tồn tại hiện tượng một bộ phận người dân cố tình vi phạm, vượt rào chắn để tập thể dục tại các điểm công cộng của thành phố.

© Ảnh : TTXVN - Lê Thanh TùngCOVID-19: Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Nội ra đường tập thể dục lúc rạng sáng ở Hồ Tây
Phát hiện ổ dịch Covid-19 mới ở bệnh viện Phổi, nhiều người dân Hà Nội vẫn chủ quan - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
COVID-19: Vẫn còn một bộ phận người dân Hà Nội ra đường tập thể dục lúc rạng sáng ở Hồ Tây
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала