"Người Nga rất được". Cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ ấn tượng về cuộc duyệt binh của Hải quân Nga

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhTàu đổ bộ cỡ lớn "Thợ mỏ Olenegorsky" trước cuộc duyệt binh chính của lực lượng hải quân nhằm vinh danh Ngày của Hải quân ở St.Petersburg
Tàu đổ bộ cỡ lớn Thợ mỏ Olenegorsky trước cuộc duyệt binh chính của lực lượng hải quân nhằm vinh danh Ngày của Hải quân ở St.Petersburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Đăng ký
Người dùng trang mạng "Guancha" của Trung Quốc tích cực bình luận về lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga diễn ra hôm 25/7 tại St.Peterburg.

Đa số độc giả bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tàu chiến Nga và cho rằng tàu Trung Quốc "sẽ lạc lối giữa những người khổng lồ như vậy".

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày thành lập Hải quân Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2021
Tổng thống Putin: Hải quân Nga có tất cả mọi thứ cần thiết để bảo vệ đất nước
"Bản thân bất kỳ tàu mặt nước cỡ lớn nào cũng là một thế lực đáng nể! Người Nga thực sự giỏi", - một người dùng viết.
Một người khác nhận xét: “Con tàu dài 124 mét mà gây cho người xem ấn tượng cứ như là nó dài 421 mét”.

Một nhà bình luận so sánh tàu tuần dương của Nga với tàu của Trung Quốc và đưa ra kết luận rằng tàu Trung Quốc gần như đã đạt được trình độ của Nga.

Một số độc giả tỏ ra tiếc nuối khi không có tàu Trung Quốc tại lễ duyệt binh ở St. Peterburg.

"Tại sao chúng ta không cử tàu của mình tới tham gia? Điều này rất kỳ lạ!" - guan_15563825741299 đặt câu hỏi.
"Thật tiếc khi chúng ta ở quá xa để đi thuyền tham gia cuộc diễu hành", -  một người dùng khác nói thêm.

Lễ duyệt binh hải quân ở Nga

Cuộc diễu hành kỷ niệm 325 năm thành lập hạm đội Nga, có sự tham gia của các thủy thủ thuộc các hạm đội Baltic, Biển Đen, phương Bắc và Thái Bình Dương, cũng như Đội tàu Caspi và căn cứ hải quân ở Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала