Những con lửng ở Anh chiếm nghĩa trang và đào bới những ngôi mộ

© Fotolia / ByrdyakCon lửng
Con lửng - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Đăng ký
Những con lửng đã chiếm một nghĩa trang ở Anh và đào bới mộ, như tin đưa của Metro.

Cư dân mới trong nghĩa trang

Những con vật tới “định cư” và sinh sản tại nghĩa trang Tweedmouth ở thành phố Berwick-upon-Tweed, quận Northumberland, khiến người thân của những người được chôn cất ở đó phải kinh hoàng. Lửng có thói quen khoét lỗ ngay trong các ngôi mộ và đào bới bia mộ.

Hội đồng quận tuyên bố rằng trên thực tế, lửng là loài động vật “bất khả xâm phạm”, vì việc trục xuất chúng ra khỏi nghĩa trang bằng vũ lực là bất hợp pháp.

gấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2019
Gấu bới mộ tha mất thi thể người chết

Alana Brown, nữ cư dân địa phương cho biết, một ngày nọ, khi đi ngang qua nghĩa trang, cô nhìn thấy hơn 40 con lửng đang đào bới các ngôi mộ. Theo cô, những con vật xuất hiện cách đây khoảng một năm rưỡi, và kể từ đó không ai có thể làm gì với chúng.

“Tôi biết nhiều người đã phải hứng chịu sự xâm lược của lũ lửng. Chúng đã đào mộ người họ hàng của bạn tôi tới 18 lần trong 21 ngày qua", - Brown nói.

Phản ứng của chính quyền

Các đại diện của hội đồng quận kêu gọi cư dân " không tự đứng ra xử lý vấn đề " và đảm bảo rằng "họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình." Tuy nhiên, hiện tại các quan chức chỉ có thể cố gắng nhanh chóng loại bỏ hậu quả đào bới của lũ lửng. Hội đồng quận đang cố gắng cùng với các nhà bảo vệ môi trường tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Trước đó, tin đưa rằng hàng trăm con tôm càng xanh cẩm thạch đột biến có khả năng sinh sôi nảy nở với tốc độ cực nhanh, đã chiếm được một nghĩa trang ở thành phố Antwerp của Bỉ. Đại diện của loài này là những con cái sinh sản vô tính có khả năng tự sinh sản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала