Tay vợt Nguyễn Tiến Minh được Liên đoàn nước ngoài hết lời khen ngợi

© REUTERS / Leonhard FoegerVận động viên cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh trong trận cầu tại Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản
Vận động viên cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh trong trận cầu tại Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - "Hãy giơ một cây vợt lên vì Nguyễn Tiến Minh" - Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF đưa ra lời khen có cánh cho sự bền bỉ ở tuổi 38 của tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tại Olympic 2020.

'Hãy giơ một cây vợt lên vì Nguyễn Tiến Minh'

Hôm 26/7, BWF đã khi chia sẻ lên cả Facebook và nền tảng Twitter lời khen cho cây vợt hàng đầu Việt Nam Nguyễn Tiến Minh dù anh thua tay vợt số ba thế giới Anders Antonsen ở trận ra quân:

"Vẫn còn tạo ra bất ngờ ở tuổi 38".

Sở dĩ, BWF dành lời khen này cho tay vợt TP HCM là vì trong khi các tay vợt hàng đầu cùng lứa đều đã giải nghệ thì Tiến Minh vẫn tiếp tục tham dự Olimpic và thi đấu. Không những thế, tuyển thủ còn là tay vợt già nhất ở cầu lông Olympic Tokyo, hơn người thứ hai Niluka Karunaratne hai tuổi.

Đây là lần thứ tư liên tiếp tay vợt TP HCM tham dự Olympic, lần đầu ở Bắc Kinh 2008. Khi đó anh được vào thẳng vòng hai nhưng thua Hsieh Yu-Hsing và bị loại.

Trong bài đăng tải của BWF thông tin:

"Là tay vợt cầu lông nhiều tuổi nhất ở Olympic Tokyo không phải vấn đề lớn với Tiến Minh. Anh ấy xuất hiện lần đầu ở Bắc Kinh 2008, khi Kento Momota mới 13 tuổi. Quả là bền bỉ. Hãy giơ một cây vợt lên vì Tiến Minh".

Tiến Minh vẫn thi đấu ở tuổi 38, dù các tay vợt nổi tiếng thế giới khác như Lin Dan treo vợt tuổi 37, Lee Chong Wei và Peter Gade dừng đấu ở tuổi 36, còn Jan Jorgensen và Taufik Hidayat thậm chí kết thúc sự nghiệp lần lượt ở tuổi 33 và 32. Tiến Minh thậm chí chưa từng nhắc đến chuyện sẽ giải nghệ sau Olympic, khi SEA Games và Asiad sẽ diễn ra năm 2022.

Đỉnh cao sự nghiệp Tiến Minh là HC đồng thế giới năm 2013 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Trong trận tứ kết với Jorgensen, hiệp thứ ba, anh dẫn 20-18 nhưng đối thủ giao cầu. Hai tay vợt tạo ra kỷ lục cầu lông với pha cầu 108 lần chạm vợt. Tiến Minh kết thúc điểm với cú đập cầu về dây. Anh cho rằng cầu trong sân, nhưng trọng tài xác định cầu ngoài. Nhưng Tiến Minh vẫn thắng 22-20 trong hiệp ba để vào bán kết, nơi anh thua Lin Dan.

Chim bồ câu đậu trên các vòng tròn Olympic, Tokyo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2021
Sau thất bại của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kình ngư Ánh Viên ra trận với nhiều áp lực

Hôm nay Tiến Minh sẽ chơi trận cuối vòng bảng gặp đối thủ Azerbaijan Ade Resky Dwicahyo, số 80 thế giới. Tiến Minh hơn đối thủ 20 bậc và được kỳ vọng thắng trận đầu ở Olympic 2020. Nếu thắng, anh có thể nuôi hy vọng nhỏ vượt qua vòng bảng, còn nếu thua sẽ bị loại. Bảng L chỉ có ba tay vợt, chọn một người đứng đầu vào vòng 1/8.

Ngày hôm qua, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng đã dừng bước ở vòng loại 200m tự do với thành tích 2 phút 5,30 giây. Ánh Viên chỉ đứng thứ 26 trong 29 VĐV tham dự vòng loại nội dung 200m tự do ở Olympic 2020.

Ngày 27/7: VĐV cử tạ Hoàng Thị Duyên đứng thứ tư sau cử giật

Đô cử Hoàng Thị Duyên hướng tới huy chương đầu tiên cho Việt Nam, còn kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng xuất trận ở Olympic 2020 hôm nay 27/7.

Hoàng Thị Duyên thi đấu nhóm A cử tạ hạng cân 49kg nữ lúc 13h50, giờ Hà Nội. Trên lý thuyết, đây là nội dung có cơ hội lớn nhất để đem về huy chương cho Việt Nam, khi hãng tin AP từng dự đoán Duyên sẽ đoạt HC bạc. Nhưng trước khi sang Tokyo, Duyên chia sẻ rằng cô vẫn còn thấy đau chân khi chấn thương chưa hồi phục.

© AP Photo / Luca BrunoVận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh được Liên đoàn nước ngoài hết lời khen ngợi - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Vận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản

Đối với hạng cân này, đô cử Đài Loan Kuo Hsing-chun gần như không có đối thủ khi cô đang giữ kỷ lục thế giới cử giật 110kg, cử đẩy 140kg lẫn tổng cử 247kg. Chính vì thế, Hoàng Thị Duyên sẽ cạnh tranh với những đối thủ trình độ tương đương như Mikiko Andoh (Nhật Bản), Alexandra Escobar (Ecuador) hay Yusleidy Figueroa (Venezuela) cho hai huy chương còn lại. Kỷ lục cá nhân của Duyên là 223kg tổng cử tại giải thế giới tháng 11/2018.

Theo cập nhật mới nhất, VĐV cử tạ Hoàng Thị Duyên thất bại ở lần đầu nhưng thành công ở lần cử giật thứ hai ở mức 95kg. Ở lần cử giật thứ ba, Hoàng Thị Duyên rơi tạ ở mức 98kg.

Tổng kết, Hoàng Thị Duyên đứng thứ tư sau cử giật với thành tích 95kg cử giật, khi thi đấu hạng cân 59kg nữ Olympic 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала