Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo ở Alaska

© Ảnh : Missile Defense Agency photoPhóng tên lửa SM-3 Block IIA
Phóng tên lửa SM-3 Block IIA - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Mỹ dự định triển khai thế hệ tên lửa đánh chặn mới ở Alaska vào năm 2028, tướng Glen Van Herk, người đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Bắc của Các Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, cho biết.
"Các tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo được lên kế hoạch triển khai (ở Alaska) vào năm 2028. Theo thông tin mà tôi có được, quá trình này đang diễn ra hoàn toàn theo đúng lịch trình", tướng Van Herk cho biết trong cuộc họp báo.
Máy bay ném bom Tu-160 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Chuyên gia bình luận về sự gia tăng số lần Không quân Mỹ đánh chặn máy bay Nga

Ông Van Herk cũng cho biết, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ rất chú trọng đến hoạt động của radar cảnh báo tấn công tên lửa tầm xa.

“Điều này rất quan trọng đối với tiềm năng phòng thủ tên lửa của chúng ta”, - tướng Mỹ nói.

Trước đó Sputnik đưa tin, Phó tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Clinton Hinote  cho biết, trong năm 2020, Mỹ đã đánh chặn số lượng kỷ lục máy bay quân sự Nga ở Alaska kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала