Ông Putin gửi lời chia buồn với chính quyền Ấn Độ về hậu quả của lũ lụt

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi liên quan đến hậu quả thảm khốc của lũ lụt ở phía tây đất nước, theo trang web của Điện Kremlin.

Trước đó, tin đưa rằng số nạn nhân của thiên tai ở bang Maharashtra, miền trung Ấn Độ đã lên tới ít nhất 164 người, khoảng 100 người được thông báo mất tích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2021
Tổng thống Putin chia buồn với ông Tập Cận Bình về thiên tai lũ lụt ở Trung Quốc

Nga chia sẻ nỗi đau của Ấn Độ

"Kính thưa ngài Tổng thống, Thưa ngài Thủ tướng, xin nhận lời chia buồn sâu sắc của chúng tôi liên quan đến hậu quả thảm khốc của lũ lụt ở các bang miền Tây của Ấn Độ. Nga chia sẻ nỗi đau của những người mất người thân và họ hàng do thiên tai, và hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục", - bức điện cho biết.

Lũ lụt không chỉ xảy ra ở miền tây của đất nước, mà như Sputnik đã đưa tin trước đó, cả ở vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ấn Độ là Jammu và Kashmir, nơi hàng chục người mất tích và một số người chết.

© REUTERS / National Disaster Response ForceHoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở khu vực Ratnagiri, bang Maharashtra, Ấn Độ
Ông Putin gửi lời chia buồn với chính quyền Ấn Độ về hậu quả của lũ lụt - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở khu vực Ratnagiri, bang Maharashtra, Ấn Độ

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала