Bộ Ngoại giao Nga đánh giá khả năng Trung Quốc đưa quân vào Afghanistan

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiyquân đội Trung Quốc
quân đội Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trung Quốc sẽ không gửi quân đến Afghanistan sau khi quân đội Mỹ rời khỏi đó, ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, Giám đốc Vụ thứ hai về châu Á tại Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
"Tôi không chia sẻ quan điểm này", - ông nói tại một cuộc họp báo tại hãng thông tấn MIA "Rossiya Segodnya" khi trả lời câu hỏi về việc, liệu Trung Quốc có thể thay thế Mỹ ở Afghanistan hay không.

Phát biểu về khả năng quân đội Trung Quốc tiến vào Afghanistan, ông Kabulov bày tỏ nghi ngờ về tính thực tế của một kịch bản như vậy.

Kabul, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Bộ Ngoại giao Afghanistan kêu gọi Trung Quốc gây áp lực lên Taliban*
“Trong mọi trường hợp, không có cơ sở nào để nói về điều này khi tham chiếu tới chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", - nhà ngoại giao Nga lưu ý.

Tình hình ở Afghanistan

Tại Afghanistan đang diễn ra cuộc đối đầu giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban*, những kẻ đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng ở các vùng nông thôn và tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các thành phố lớn. Các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu giữa chính phủ Afghanistan và Taliban* tại thủ đô của Qatar vào ngày 12 tháng 9 năm 2020. Năm 2020, Washington và các quan chức Taliban đã ký thỏa thuận hòa bình đầu tiên ở Doha sau hơn 18 năm chiến tranh, quy định việc rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan và bắt đầu đối thoại liên Afghanistan sau khi trao đổi tù nhân, nhưng vào năm sau, đối đầu giữa các bên lại leo ​​thang mạnh mẽ.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала