Nguyên nhân có thể gây ra cái chết bí ẩn của các tướng lĩnh ở Cuba

© Flickr / Matt SmithQuốc kỳ Cuba
Quốc kỳ Cuba - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Đăng ký
Sáu quân nhân cấp cao chết một cách bí ẩn ở Cuba trong mười ngày qua có thể vì COVID-19 hoặc các bệnh khác do tuổi tác. Giả thuyết này được Nikolai Kalashnikov - cố vấn giám đốc Viện Châu Mỹ Latinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Kalashnikov lưu ý tình hình Cuba đang khó khăn do sự gia tăng tỷ lệ nhiễm COVID-19. Các địa điểm du lịch và khách sạn dành cho du khách nước ngoài  đã được chuyển làm các bệnh viện tạm thời. Ngoài ra, có những vấn đề với thuốc men ở Cuba: nước này nhập khẩu một số thành phần để sản xuất, nhưng lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm phức tạp thêm điều này. Ngoài ra đất nước còn thiếu tài chính để tăng năng lực sản xuất.

Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
Biden: chủ nghĩa cộng sản là một hệ thống thất bại, và Cuba là một quốc gia thất bại
 “Tất cả những điều này tổng hợp lại dẫn đến một thực tế là hiện nay đang có một giai đoạn khá khó khăn trong cuộc chiến chống lại covid", - Kalashnikov nói.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng mọi suy đoán về âm mưu loại bỏ các tướng lĩnh không mong muốn đều là tin giả mạo.

Cái chết của các vị tướng Cuba

Cái chết bí ẩn của 6 vị tướng được biết đến trước đó vào ngày 29 tháng Bảy. Người thiệt mạng mới nhất  là Gilberto Antonio Cardero Sánchez, gia nhập đội quân nổi dậy của Fidel Castro vào năm 1957, và phục vụ trong Lực lượng vũ trang Cuba sau cuộc cách mạng. Nguyên nhân cái chết của tất cả quân nhân không được nói rõ, nhưng các phương tiện truyền thông và chuyên gia cho rằng tất cả họ có thể đã nhiễm coronavirus trong một cuộc họp mặt cá nhân sau cuộc biểu tình nổ ra ở nước này vào ngày 11 tháng Bảy. Chính phủ Cuba không bình luận về hoàn cảnh cái chết của các vị tướng lĩnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала