Thủ tướng Nga Mishustin: Máy bay MC-21 có thể cạnh tranh với các đối tác phương Tây nhờ những cải tiến

© Ảnh : IRKUT CorporationMáy bay MC-21-300 trong chuyến bay thử nghiệm
Máy bay MC-21-300 trong chuyến bay thử nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Máy bay tầm trung MC-21 thế hệ mới có thể cạnh tranh với các đối tác phương Tây trên thị trường quốc tế nhờ các công nghệ và cải tiến mới được áp dụng, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết.
"Các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật máy bay hiểu rằng các công nghệ mới, cải tiến mang tính xây dựng được áp dụng ở đây sẽ cho phép máy bay cạnh tranh với các sản phẩm tương tự của Airbus, Boeing và những hãng khác, mà những hãng khác hầu như không có. Có thể cạnh tranh để giành vị trí quốc tế", - ông  Mishustin nói.
"Bất chấp các lệnh trừng phạt đã được áp dụng và nỗ lực của một số quốc gia hạn chế khả năng sản xuất của chúng ta (chúng ta có mối quan hệ hợp tác và sản xuất tốt với các quốc gia khác), ngành công nghiệp của chúng ta đã tạo ra được các sản phẩm tương tự trong thời gian ngắn nhất”, - thủ tướng Nga nói.

Ông nhắc rằng vật liệu chế tạo cánh máy bay MC-21 được sản xuất tại xí nghiệp Rosatom ở Tatarstan, và được lắp ráp tại nhà máy ở Ulyanovsk.

Máy bay chở khách tầm trung của Nga MC-21-300 bay trên MAKS-2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2021
Khi nào bắt đầu phát triển máy bay MC-21-400 có khả năng chở 260 hành khách?
"Ngày hôm nay vấn đề này đã được giải quyết xong. Đây là một sự kiện rất lớn đối với các kỹ sư, nhà khoa học, đối với các nhà công nghệ, vì nó cung cấp những lợi thế và khả năng độc đáo của cỗ máy này", - Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng nhà nước ủng hộ dự án này và sẽ tiếp tục ủng hộ trong tương lai. “Không ai được nghi ngờ về điều này,” - người đứng đầu Nội các nói thêm.

Hạn chế của phương Tây cho sản xuất MC-21

Do hạn chế của phương Tây, lệnh cấm đã được áp dụng đối với việc cung cấp vật liệu composite được sử dụng để sản xuất cánh cho máy bay MC-21. Việc triển khai dự án máy bay đã bị trì hoãn một phần cũng là do các lệnh trừng phạt áp dụng đối với nhà sản xuất cánh.

Bộ Công Thương cùng với tập đoàn Irkut đang tìm giải pháp thay thế vật liệu composite của nước ngoài và một số linh kiện khác bằng sản phẩm tương tự của Nga.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала