Góa phụ của tổng thống Haiti bị ám sát nêu tên những kẻ có thể tổ chức tội ác

© AP Photo / Dieu Nalio CheryTổng thống Haiti Jovenel Moise với phu nhân Martine
Tổng thống Haiti Jovenel Moise với phu nhân Martine - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Bà Moise Martin, quả phụ của Tổng thống Haiti Jovenel, người bị chết trong vụ tấn công, đã nêu tên những kẻ có thể dàn xếp vụ sát hại chồng bà.

Trước đó, cổng thông tin địa phương Haiti 24 đưa tin bà Moise Martin và các con đã rời đất nước tới bang Florida của Mỹ, nơi bà sẽ tiếp tục điều trị.

Ariel Henri nhậm chức Thủ tướng Haiti - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2021
Chuyên gia: Tân Thủ tướng Haiti sẽ không thể thống nhất đất nước sau vụ Tổng thống bị ám sát
"Chỉ có những kẻ đầu sỏ và trong hệ thống mới có thể giết ông ấy", góa phụ của nhà lãnh đạo Haiti nói với New York Times.

Bà nhấn mạnh rằng nhân dân Haiti cần phải nhớ đến Jovenel Moise như một người đứng ra chống những kẻ giàu có và quyền lực.

"Tôi muốn những người đã làm điều này phải bị bắt giữ, nếu không họ sẽ giết mọi tổng thống lên nắm quyền. Họ đã làm điều đó một lần, họ sẽ làm điều đó lần nữa", - cựu đệ nhất phu nhân Haiti nói thêm.

Bà nhắc tên doanh nhân Haiti Reginald Bouleau, người được cho là có thể được lợi nhờ cái chết của chồng bà, nhưng không cáo buộc ông ta ra lệnh giết người, tờ báo lưu ý. Đến lượt mình, doanh nhân này trả lời rằng ông ta "hoàn toàn không liên quan đến vụ giết người".

Cảnh sát Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2021
Haiti phê chuẩn thành phần Chính phủ mới

Bà Martin Moise nói thêm rằng bà đang xem xét nghiêm túc khả năng tranh cử tổng thống đất nước.

"Bà ấy nói rằng đang xem xét nghiêm túc việc tranh cử tổng thống", - tờ báo viết sau cuộc phỏng vấn bà Martin Moise.

Vụ ám sát Tổng thống Haiti

Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã tử thương đêm rạng sáng ngày 7 tháng 7 khi dinh thự của ông bị tấn công. Phu nhân của ông là Martine Moise bị thương nặng và được điều trị tại một bệnh viện ở Miami. Các quan chức thực thi pháp luật Haiti cho biết họ đã xác định được 28 nghi phạm, 26 người trong số đó là công dân Colombia, 23 người bị đã bắt giữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала