NATO tuyên bố "đánh chặn" máy bay Nga ở Baltic

© Ảnh : Heath CajandigF-35
F-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Các máy bay chiến đấu Eurofighter của Tây Ban Nha và F-35 của Ý đã cất cánh để "đánh chặn máy bay chiến đấu của Nga trên Biển Baltic", theo Bộ chỉ huy không quân của liên minh tại Đức (căn cứ Ramstein).
"Sau khi phát hiện trên radar của liên minh ba máy bay không xác định rời Kaliningrad, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Không quân chung của NATO tại Đức đã cử máy bay chiến đấu đến đánh chặn và xác định các máy bay này", tuyên bố cho biết.
Máy bay ném bom Tu-160 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Chuyên gia bình luận về sự gia tăng số lần Không quân Mỹ đánh chặn máy bay Nga

Ngoài ra, NATO cũng báo cáo về vụ "đánh chặn" máy bay Il-76 của Nga trong cùng khu vực. NATO lưu ý rằng chiếc máy bay bị cáo buộc không cung cấp kế hoạch bay, không thể xác định nó bằng tín hiệu bộ phát đáp, theo liên minh, có thể gây ra nguy cơ đe dọa đối với an toàn hàng không dân dụng.

Phù hợp với các quy định quốc tế

Đồng thời, liên minh lưu ý rằng máy bay Nga đã không đi qua không phận của các nước NATO và bản thân hoạt động này là "thông lệ".

Phía Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng tất cả các chuyến bay của máy bay Nga đã và đang được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, không vi phạm biên giới của các quốc gia khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала