Gorbachev: Chủ đề cắt giảm vũ khí vẫn chưa khép lại

© Sputnik / Eugene Odinokov / Chuyển đến kho ảnhСựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev
Сựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga và Hoa Kỳ cần thỏa thuận về việc duy trì thấp hơn mức độ vũ khí hạt nhân, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev nói với Sputnik.

Cách đây đúng 30 năm, Nga và Mỹ đã ký Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START-1). Văn kiện được ký vào ngày 31 tháng 7 năm 1991 trong cuộc gặp giữa Gorbachev và Tổng thống Mỹ George W. Bush tại Moskva.

Các quân nhân đang xem trình diễn động các mẫu hình vũ khí tiềm năng trong khuôn khổ diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ Tư “Quân đội-2018”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2020
SIPRI: cắt giảm chi tiêu vũ khí toàn cầu do đại dịch

30 năm START-1

Nhân kỷ niệm ngày ký hiệp ước, nhà lãnh đạo Liên Xô cũ lưu ý hiện nay chủ đề cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược vẫn chưa khép lại, đồng thời bày tỏ hy vọng không ai làm trì hoãn các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về ổn định chiến lược.

"Nhưng chỉ ổn định thôi là chưa đủ. Cần phải thống nhất về mức độ vũ khí hạt nhân thấp hơn. Khi đó sẽ có thể đưa các quốc gia khác có vũ khí hạt nhân vào cuộc - Trung Quốc, Anh, Pháp, và những nước khác. Và cùng nhau di chuyển hướng tới mục tiêu cuối cùng - loại bỏ vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói và nhắc lại nhiều lần: không thể có mục tiêu nào khác. Bởi vì một cuộc chiến tranh hạt nhân là không thể chấp nhận được", Gorbachev nói.

Thỏa thuận START-3 hiện đang có hiệu lực giữa Liên bang Nga và Mỹ, trong đó giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai ở mỗi bên là 1550, nhưng thỏa thuận này không giới hạn số đầu đạn hạt nhân của các đồng minh Washington. Chính quyền Donald Trump đã đề nghị để Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về ổn định chiến lược, nhưng Bắc Kinh cho biết họ không quan tâm đến điều này.

Tham vấn Nga-Mỹ về ổn định chiến lược

Ngày 28 tháng 7, tham vấn giữa Nga và Mỹ về ổn định chiến lược đã được tổ chức tại Geneva. Cuộc gặp diễn ra nhằm phát triển thỏa thuận giữa các Tổng thống hai nước nhằm bắt đầu đối thoại toàn diện về ổn định chiến lược. Phái đoàn liên bộ Nga do Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov dẫn đầu, phía Mỹ - do Thứ trưởng Ngoại giao Thứ nhất Wendy Sherman làm trưởng đoàn.

Hai bên đã đồng ý gặp lại vào cuối tháng 9 để thảo luận về sự ổn định chiến lược, và trước thời điểm đó, các cuộc tham vấn không chính thức cũng đã được lên kế hoạch.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала