Mỹ cho rằng tàu Mercer Street bị máy bay không người lái tấn công

© Fotolia / SergeyUAV
UAV - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho rằng vụ tấn công tàu Mercer Street ở được thực hiện bằng máy bay không người lái.

Cuộc tấn công vào tàu chở dầu trên Ấn Độ Dương

Trước đó, công ty Zodiac Maritime cho rằng tàu chở dầu Mercer Street thuộc sở hữu Nhật Bản có thể bị cướp biển tấn công ở Ấn Độ Dương. Hai thành viên thủy thủ đoàn tàu Mercer Street được cho là đã thiệt mạng. Sau đó, các thủy thủ giành lại quyền kiểm soát con tàu và bắt đầu di chuyển cùng với sự hộ tống của Hải quân Hoa Kỳ. Hãng tin AP nhấn mạnh con tàu đi dưới cờ Liberia có liên hệ với tỷ phú Israel Eyal Ofer, người sở hữu Tập đoàn Zodiac.

Cuộc tập trận của quân đội Israel - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Truyền thông Israel đưa tin Iran tấn công tên lửa vào tàu Israel
"Dữ liệu sơ bộ cho thấy rõ ràng có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái", CENTCOM cho biết trong một thông cáo trên trang web chính thức của mình.

Theo thông báo, con tàu được tàu sân bay "Ronald Reagan" và tàu khu trục URO "Mitcher" tháp tùng. Các chuyên gia về chất nổ của Hải quân Mỹ có mặt trên tàu Mercer Street để sẵn sàng hỗ trợ điều tra vụ tấn công.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала