Giám đốc SVR cảnh báo về những hành động khiêu khích trong bầu cử năm 2021 và 2024 ở Nga

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoChủ tịch Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin
Chủ tịch Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2021
Đăng ký
Trên kênh truyền hình Rossiya-1, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), ông Sergei Naryshkin đã cảnh báo về những hành động khiêu khích từ bên ngoài trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Nga trong tháng 9 năm 2021 và bầu cử Tổng thống năm 2024.
“Phe đối lập với chúng ta đang hết sức chuẩn bị”, - ông Sergei Naryshkin nói, nhưng không nêu rõ chi tiết.
Như tình báo Nga phát hiện, các hành động khiêu khích cũng đang được chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Ngoại trưởng Lavrov: tình báo nước ngoài đang cố gắng tác động đến tình hình ở Nga
Theo ông Naryshkin, SVR đã cảnh báo tất cả các cơ quan đặc biệt cần thiết và biết "những điểm nào sẽ bị tấn công."

Bầu cử Duma Quốc gia Nga

Trước đó, người đứng đầu ủy ban đặc biệt của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) về bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn sự can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, ông Andrei Klimov cho rằng Mỹ có ý định "thả ngư lôi" vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), dự kiến sẽ được tổ chức trong mùa thu năm 2021. Ông cho rằng các nước phương Tây sẽ yêu cầu chống sự bất hợp pháp của cuộc bỏ phiếu.
Ngày bỏ phiếu thống nhất năm 2021 được ấn định vào ngày 19 tháng 9. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong ba ngày - 17, 18 và 19 tháng 9. Đồng thời với bầu cử đại biểu Duma Quốc gia, người dân Nga sẽ bầu ra người đứng đầu của 9 khu vực hành chính Liên bang Nga, đại biểu của 39 quốc hội khu vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала