HLV Park Hang-seo úp mở chuyện gia hạn hợp đồng với VFF

© AFP 2023 / Giuseppe CacaceHLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2021
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn với kênh UCN của Hàn Quốc, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo chia sẻ về kế hoạch cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 – khu vực châu Á cũng như chuyện gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).
Mới đây, trong dịp về Hàn Quốc hồi đầu tháng 7, HLV Park Hang-seo đã có cuộc trả lời phỏng vấn với kênh UCN. Chia sẻ tại buổi phỏng vấn này, ông Park cho biết không quá lo lắng trong quá trình chuẩn bị kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam trước vòng loại thứ 3 World Cup 2022
 Các cầu thủ tuyển Việt Nam trên sân Al Maktoum (UAE). - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Mùa 'săn vé' xem tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup đã quay trở lại
“Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam hiện căng thẳng, nên có lẽ V-League sẽ bị hủy. Tôi nghĩ sẽ phải tập hợp đội tuyển vào đầu tháng 8. Điều cấp thiết hiện nay là lên đội hình. Đội tuyển vừa thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nên chỉ cần kiểm tra tình hình những cầu thủ chấn thương. Danh sách về cơ bản đã có sẵn, nên tôi không gặp vấn đề gì khó”, - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nói.

Ông Park Hang-seo: “Muốn thắng đội tuyển Trung Quốc thì không chỉ quyết tâm là đủ”

Trở lại với vòng loại thứ 3 World Cup 2022 – khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc, Oman, Australia, Nhật Bản và Saudi Arabia. Việc chung bảng với Trung Quốc khiến cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam phấn khích.
“Tôi dặn các cầu thủ từ giờ trở đi, trong các buổi phỏng vấn sau này, hãy chỉ nói những việc mà bản thân làm được thôi. Tôi biết các cầu thủ Việt Nam quyết tâm thắng tuyển Trung Quốc bằng được, đó cũng là niềm mong mỏi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trong bóng đá, đây là điều không phải quyết tâm hay muốn thắng là được mà phải chuẩn bị thật kỹ càng”, chiến lược gia người Hàn nhấn mạnh.
Ông Park cũng lên tiếng giải thích về sự hiểu lầm ông không may vướng phải khi đang cùng tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở UAE. Việc đưa đội tuyển Việt Nam tiến tới vòng loại cuối World Cup là nhiệm vụ và mục tiêu lớn nhất của ông, chứ không phải điều cuối cùng trước khi ông chia tay bóng đá Việt Nam.
Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2022. Trước câu hỏi về khả năng được gia hạn thêm, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết ông không nghĩ quá nhiều để tập trung cho công tác chuyên môn.
 Các cầu thủ tuyển Việt Nam trên sân Al Maktoum (UAE). - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
VFF: Đội tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình
Ông Park khẳng định: “Tôi hoàn toàn tin tưởng người đại diện (Lee Dong-jun) sẽ hỗ trợ mọi việc. Nếu nghĩ nhiều về chuyện này, tôi không tập trung vào việc chính được. Sau khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 1 năm sau, đôi bên có thể gia hạn thêm một năm nữa. Nhưng đây là việc cần thỏa thuận với VFF. Tôi muốn mà họ không đồng ý thì không được, hoặc họ đề nghị tiếp tục hợp tác mà chúng tôi từ chối thì cũng không nên chuyện”.
Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn cũng ấp ủ việc xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá. Ông Park cho rằng, Việt Nam có chiều dài về mặt địa lý. Nếu cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều có trung tâm như vậy thì sẽ rất tốt.
“Nói vậy, nhưng tôi là người nước ngoài, người Việt Nam thì có thể dễ dàng lập một trung tâm được, tôi thì không dễ dàng như người bản địa, nên việc này khó hơn tôi nghĩ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.
HLV Park Hang-seo trở về Việt Nam vào ngày 28/7 và đang cách ly tại Hà Nội. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 5/8 tới đây với 31 cầu thủ. Tuy nhiên, những ngày đầu tập trung, đội tuyển khó có thể đủ quân số do các yêu cầu liên quan đến cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала