Philippines khôi phục sự hiện diện quân đội Mỹ để được nhận vắc xin

© AP Photo / Malacanang Presidential Photographers Division / Karl Norman AlonzoRodrigo Duterte
Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Đăng ký
Philippines khôi phục một thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ của họ để tri ân việc được cung cấp vắc-xin chống coronavirus, theo phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, được tờ báo Manila Bulletin trích dẫn hôm thứ Ba.
"Cảm ơn nước Mỹ vì cung cấp vắc xin chống coronavirus, tôi nhượng bộ cho họ một thứ gì đó. Tôi thấy việc khôi phục thỏa thuận với quân đội nước ngoài như một lời cảm ơn vì điều đó", - ông Duterte nói.
Ông tuyên bố sẽ đích thân ra sân bay đón nhận lô thuốc mới từ công ty Moderna của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphin Lorenzana - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Lầu Năm Góc thông báo khôi phục hoàn toàn hiệp ước quân sự với Philippines
Khoảng 3 triệu liều vắc xin Moderna COVID-19 do Hoa Kỳ tài trợ dự kiến ​​sẽ đến Philippines vào ngày 3 tháng 8.

Quân đội Mỹ ở Philippines

Ngày 11 tháng 2, Philippines tuyên bố chấm dứt thỏa thuận quân sự song phương có hiệu lực từ năm 1998 với Mỹ. Văn bản này cho phép quân đội Mỹ đóng quân ở  Philippines, đồng thời quy định về các cuộc tập trận chung.
Vào cuối tháng 7, các bộ trưởng quốc phòng Philippines và Hoa Kỳ tuyên bố khôi phục hiệp ước này.
Nước này đã phê duyệt việc sử dụng vắc xin Sputnik V của Nga, cũng như các loại thuốc của Sinovac, AstraZeneca, Pfizer và Moderna.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала