Ấn Độ dự định làm giàu nhờ Tesla

TESLA logo - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy Tesla để làm giàu từ thương hiệu công ty này. Theo Reuters, Ấn Độ muốn thu xếp để việc ô tô điện của Mỹ sắp tới tiến vào thị trường nước này trở nên có lợi hơn cho các nhà cung cấp trong nước.
Vào tháng 7 vừa rồi Elon Musk cho biết công ty của ông có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất ở Ấn Độ nếu thị trường nước này có nhu cầu về ô tô điện nhập khẩu. Để người dân có thể mua được xe, Tesla đã đề nghị chính phủ Ấn Độ giảm đáng kể thuế hải quan đối với việc nhập khẩu xe điện.
Đề nghị của Tesla đã chia ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ thành hai phe - những người ủng hộ công ty và những người cho rằng cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ ảnh hưởng đến việc kích thích sản xuất trong nước.
Nhà máy Haval (Great Wall) tại Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2020
Trung Quốc đẩy các hãng sản xuất ô tô Hoa Kỳ khỏi thị trường Ấn Độ
Các công ty như Hyundai và Mercedes-Benz đã bán sản phẩm ở thị trường Ấn Độ lập luận rằng trong viễn cảnh ngắn hạn, các nhà sản xuất ô tô điện vẫn phải dựa vào nguồn nhập khẩu - nước này không sản xuất được động cơ điện và pin lithium, còn chuỗi cung ứng những mặt hàng này lại không ổn định.
Ngược lại, Deepak Jain, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất linh kiện ô tô Ấn Độ, nói rằng tổ chức này hoan nghênh các công ty nước ngoài tham gia thị trường chỉ khi họ sản xuất xe tại các nhà máy địa phương - để có lợi cho lĩnh vực cung cấp phụ tùng. Jain cho biết thêm rằng ông đang thảo luận với chính phủ (Ấn Độ) về khả năng tổ chức sản xuất một số linh kiện cho ô tô điện ở nước này. Tuy nhiên, các công ty Ấn Độ khó có khả năng đóng góp các khoản đầu tư lớn - trong suốt hai năm qua họ thiệt hại nhiều do hậu quả đại dịch coronavirus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала