Bộ Quốc phòng Nga sẽ tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam vaccine Covid-19

© TTXVN phátBộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đang thúc đẩy khả năng trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam vaccine Covid-19 để tiêm cho quân nhân và lực lượng quân đội tham gia chống dịch.
Thông tin này được tiết lộ khi Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc gặp với ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
Tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn sang Nga dự Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army 2021, đồng thời, cử hai tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam đến Vladivostok dự lễ duyệt binh cùng Hải quân Nga.

Thúc đẩy hợp tác quân sự quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga

Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng ngày 4/8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
Quốc kỳ Việt Nam và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Thủ tướng Việt Nam coi quan hệ với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại
Hai bên tiếp tục bàn bạc, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga, giữa hai Bộ Quốc phòng, phối hợp song phương ứng phó trong chiến chống Covid-19 và nhiều vấn đề cùng quan tâm khác.
Tại buổi tiếp Đại sứ Bezdetko, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên Bộ Quốc phòng hai nước vẫn quyết tâm triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, điều này góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi, điện đàm trực tuyến, đào tạo, hợp tác kỹ thuật quân sự, trao tặng một số vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19...
Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề cập đến một số nội dung liên quan đến Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021.
“Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục ủng hộ, cử đoàn cấp cao tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army - 2021 tại Liên bang Nga, cử 2 tàu Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh Hải quân tại Thành phố Vladivostok”, Đại tướng Phan Văn Giang cho hay.
Trước đó, ngày 3/8, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam rời Hà Nội sang Liên bang Nga tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.
Như Sputnik Việt Nam đã thông tin, đây là sự kiện quân sự - quốc phòng thường niên được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức với sự ủng hộ, quan tâm và tham dự của đại diện Quân đội nhiều nước.
Năm nay, Hội thao Quân sự quốc tế dự kiến sẽ khai mạc ngày 22/8 với 36 môn thi đấu diễn ra ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đối với các đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam, đây là lần thứ tư những chiến sĩ xuất sắc nhất được Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đi tham gia Army Games và tranh tài ở nhiều môn thi.
Các sĩ quan, binh sĩ Việt Nam đã thể hiện rất tốt ở các bộ môn như Xe tăng hành tiến (Tank Biathlon), Lộ trình an toàn, Kinh tuyến (địa hình quân sự), Đội quân văn hóa, Xạ thủ chiến thuật, Cúp biển, Người bạn trung thành, Xạ thủ bắn tỉa, Kỹ năng thành thục, Thợ quân khí giỏi, Pháo thủ giỏi, Vùng tai nạn, Môi trường an toàn, Tiếp sức quân y, Bếp dã chiến.
Đặc biệt, như đã đề cập trước đó, Army Games 2021 cũng đánh dấu Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức hai cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế này.
Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam cử biên đội Tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung tham gia môn thi “Cúp biển” tại Army Games.
CC BY 2.0 / Alisé Kim / Tàu Trần Hưng Đạo (đề án «Gepard») của Hải quân Việt Nam
Tàu Trần Hưng Đạo (đề án «Gepard») của Hải quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tàu Trần Hưng Đạo (đề án «Gepard») của Hải quân Việt Nam

Bộ Quốc phòng Nga sẽ tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam vaccine

Thông tin đáng chú ý tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Phan Văn Giang và ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam chính là khả năng Bộ Quốc phòng Nga sẽ tặng phía Việt Nam lô vaccine chống Covid-19.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2021
Quan hệ với Liên Bang Nga luôn được Việt Nam coi trọng
Theo đó, hiện Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan An ninh Liên bang Nga đang thúc đẩy khả năng trao tặng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam một số lượng vaccine để tiêm phòng cho quân nhân, các lực lượng quân đội làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch trong nước, trong bối cảnh dịch bệnh do coronavirus gây nên đang bùng phát mạnh mẽ.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đồng thời đánh giá cao việc hai bên đã hoàn tất thủ tục khen thưởng huân, huy chương trao tặng lãnh đạo và các cá nhân Bộ Quốc phòng hai nước.
Đồng chí Phan Văn Giang bày tỏ tiếp tục thúc đẩy khả năng phối hợp xây dựng các sản phẩm thuộc “Bộ hồ sơ 70 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga”.
Nhân cuộc gặp này, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đón trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.
Nhà ngoại giao Nga khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp để phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có mối quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự.

Mong Nga sớm chuyển vaccine và thuốc điều trị Covid-19 cho Việt Nam

Trước đó, Sputnik cũng đã đưa tin, tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Nga Gennady Bezdetko chiều qua 3/8, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã thẳng thắn đề nghị Đại sứ chuyển thông điệp tới Lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga việc tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Việt Nam về vaccine, đẩy nhanh thực hiện các hợp đồng cung cấp vaccine Covid-19 đã ký để Việt Nam nhận được sớm nhất trong năm 2021.
Vaccine Sputnik V - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Lô vắc xin Sputnik V của Nga đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh đến việc hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, đặc biệt là sản xuất thuốc điều trị Covid-19 cùng với thiết bị, vật tư y tế và thuốc điều trị bệnh khác cho Việt Nam.
“Việc hỗ trợ, hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 thể hiện tình cảm, truyền thống hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trong những lúc khó khăn”, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa tái khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và xác định Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga ngày càng chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả hơn.
Đáp lại, Đại sứ Bezdetko cũng tuyên bố, Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Liên bang Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала