Mỹ chấp thuận bán tên lửa chống tăng Javelin cho Gruzia

Javelin - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt hợp đồng bán tên lửa chống tăng Javelin trị giá 30 triệu USD cho Gruzia, Cơ quan phát triển phòng thủ quốc tế trực thuộc Lầu Năm Góc đưa tin.
Quốc hội Hoa Kỳ cũng được thông báo về thỏa thuận đã được chấp thuận này.
Gruzia trước đó đề nghị Mỹ bán cho nước này 82 tên lửa Javelin FGM-148 và 46 bệ phóng.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định rằng hợp đồng đã được phê duyệt đó không mâu thuẫn với chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của nước này, Lầu Năm Góc cho biết.
Tổ hợp chống tăng Javelin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2020
Estonia nhận được 92 tên lửa chống tăng Raytheon Javelin từ Mỹ
"Các hệ thống Javelin sẽ giúp Gruzia xây dựng sức mạnh phòng thủ lâu dài để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ... và nâng cao khả năng ứng phó của Gruzia trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai, gia tăng tiềm lực chống tăng", - cơ quan nói trên nhận định.
ATGM Javelin do liên doanh giữa Raytheon và Lockheed Martin sản xuất. Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép và các mục tiêu bay thấp. Hệ thống được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ vào năm 1996. Loại ATGM này từng được sử dụng trong chiến tranh Iraq và các cuộc xung đột vũ trang khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала