Vụ Vũ nhôm hối lộ ông Nguyễn Duy Linh: Sếp tình báo khó thoát ‘lưới trời’

© AFP 2023 / Vietnam News AgencyPhan Văn Anh Vũ
Phan Văn Anh Vũ - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
Ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo Bộ Công an (Tổng Cục V) bị truy tố về tội nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).
Ông Nguyễn Duy Linh đã nhận hối lộ của Phan Văn Anh Vũ không chỉ có 5 tỷ đồng mà còn nhiều quà biếu tặng giá trị khác nhưng quanh co chối tội, không thành khẩn. Cũng chính cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình báo Nguyễn Duy Linh báo tin để Vũ nhôm bỏ trốn.

Truy tố ông Nguyễn Duy Linh tội nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ

Những tin tức mới nhất liên quan vụ án đưa – nhận hối lộ của Phan Văn Anh Vũ (sinh 1975, cựu Thượng tá tình báo Công an, cựu Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và ông Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1971, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tình báo Bộ Công an (Tổng Cục V) được truyền thông Việt Nam đưa tin rộng rãi.
Patek Philippe logo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Vụ ông Nguyễn Duy Linh: Đơn kêu oan của Vũ nhôm, điện thoại Vertu, đồng hồ Patek Philippe
Ngày 3/8, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao ban hành cáo trạng vụ án “đưa, nhận và môi giới hối lộ” liên quan đến các bị can Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa.
Theo kết luận mới ban hành, VKSND Tối cao truy tố Phan Văn Anh Vũ về tội “đưa hối lộ” theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự với hình phạt từ 10-20 năm tù, truy tố Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An, thầy Phong Thủy) về tội “môi giới hối lộ” khoản 4 Điều 365 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 8-15 năm tù.
Bị can Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị VKSND Tối cao truy tố về tội “nhận hối lộ” theo khoản 4 Điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân, hoặc tử hình, tùy vào mức độ phạm tội.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Phan Văn Anh Vũ khi là doanh nhân, đã được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân với biên chế là cán bộ nhân viên tình báo của Tổng cục Tình báo – Tổng Cục V, Bộ Công an.
Từ tháng 4/2017, trên mạng internet và các mạng xã hội (Facebook, Youtube) bắt đầu xuất hiện nhiều tài liệu có hình dấu chỉ độ Mật của nhà nước liên quan đến việc Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều dự án nhà, đất công sản tại Đà Nẵng và một số địa phương khác, thậm chí, Vũ nhôm còn được mệnh danh là “trùm Mafia Đà Nẵng”.
Đến giữa năm 2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.
Nắm được thông tin mình đang “vào tầm ngắm”, sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ thông qua mối quen biết, quan hệ với Hồ Hữu Hòa (thầy phong thủy, vốn quen biết rộng nhiều “sếp”, “quan”, “lãnh đạo cao tầng” của một số cơ quan, ngành) tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.
Đến tháng 5/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục V tổ chức cuộc họp nội bộ quan trọng với nội dung xem xét thảo luận phương án xử lý ban đầu với những sai phạm của Phan Văn Anh Vũ.
Bị cáo Bùi Văn Thành (bên phải), cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an và Bị cáo Trần Việt Tân, cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2019
Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an liên tục kêu "không biết gì" về các phi vụ dính đến Vũ nhôm
Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra khẳng định, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an – với vai trò nằm trong ban lãnh đạo cơ quan này, có tham gia cuộc họp trên.
Ngày 30/6/2017, Bộ Công an khởi tố vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và tiến hành triệu tập làm việc với Phan Văn Anh Vũ.
Ngày 20/9/2017, Bộ Công an ban hành quyết định kỷ luật, giáng chứ từ cấp bậc Thượng tá xuống Trung tá, cách chức Phó trưởng phòng biệt phái và cho Vũ nhôm ra khỏi ngành.
Đến ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” nhưng Vũ đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.
Và như Sputnik Việt Nam đã thông tin, ngày 28/12, Vũ bị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore tạm giam, khi định rời khỏi Singapore sang Malaysia. Thời điểm này, Vũ nhôm mang theo 2 hộ chiếu với 2 nhân thân khác nhau mà đều do chính quyền Việt Nam cấp.
Đến ngày 4/1/2018, Vũ bị bắt tại Singapore và di lý về Việt Nam để điều tra, xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Theo hồ sơ các vụ án, trong quá trình hoạt động trên danh nghĩa cán bộ tình báo, Phan Văn Anh Vũ được Tổng cục V cho phép sử dụng thêm các tên gọi khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.
Vũ nhôm cũng được đồng thời cho phép sử dụng 2 công ty để làm tổ chức bình phong, gồm: Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty CP Nova Bắc Nam 79, đều do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch HĐQT, hoặc là người đại diện theo pháp luật.

Ông Nguyễn Duy Linh đã báo tin để Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn?

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, sau khi tiếp cận và nhờ ông Linh “giúp đỡ”, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore.
Đáng chú ý, việc bỏ trốn của Phan Văn Anh Vũ được xác định xuất phát từ việc Nguyễn Duy Linh có thông tin cho Vũ biết rằng Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam.
Cụ thể, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác minh, ai là người báo tin tình báo để Vũ bỏ trốn khi Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can trong vụ án điều tra hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra trả lời câu hỏi của các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2021
Bộ Công an nói gì về vụ ông Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ?
Như Sputnik đã đưa tin trước đó, trong thư gửi lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Thủ tướng, lãnh đạo VKSND Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Phan Văn Anh Vũ đã có nhiều lời tự khai đáng chú ý.
Theo đó, ngày 7/4/2018, Phan Văn Anh Vũ chủ động viết các bản tự khai, trình bày với cơ quan điều tra và lãnh đạo Trung ương, cơ quan ban ngành về nội dung vụ án. Vũ cho hay, năm 2017, do lo sợ bị xử lý hành vi làm lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước, Vũ đã thông qua Hồ Hữu Hòa (vốn hành nghề phong thủy) để làm quen, nói chuyện và chuyển tiền cho Nguyễn Duy Linh, nhờ Linh thông tin về việc Tổng cục V xem xét xử lý đối với Vũ và giúp đỡ Vũ trong quá trình xử lý.
Sau đó, cũng chính nhờ ông Nguyễn Duy Linh thông tin rằng, Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ nhôm nên trốn đi – do đó, Phan Văn Anh Vũ đã quyết định bỏ trốn sang Singapore (rồi tiếp tục sang châu Âu hay đi nước khác).
Giải trình về mối quan hệ giữa bản thân với thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh, Phan Văn Anh Vũ với Nguyễn Đăng Luân (lái xe riêng của Vũ).
Phan Văn Anh Vũ cũng kể cụ thể các lần đưa tiền, quà, đồng hồ, rượu ngoại, xì gà…đặc điểm các túi tiền, quà, thùng đựng quà cũng như nội dung trao đổi với Hồ Hữu Hòa và Nguyễn Duy Linh.
Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa.
“Động cơ, mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các bị can phù hợp với diễn biến sự việc Vũ bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố”, cáo trạng của VKSND Tối cao nêu rõ.
Trong đó, bị can Hồ Hữu Hòa được xác định có mối quan hệ quen biết với Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh. Nhằm mục đích giúp đỡ Vũ khi được Vũ kể về nguy cơ bị pháp luật xử lý, Hòa đã khuyên Vũ nên gặp Nguyễn Duy Linh và khi được Vũ hỏi ý kiến thì Hòa khuyên Vũ đưa cho Linh 5 tỷ đồng “làm quà” nhờ giúp đỡ.
Sau đó thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa đóng vai trò trung gian nhận túi quà 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ để chuyển cho bị can Nguyễn Duy Linh.
VKS xác định, Vũ có mục đích nhờ Nguyễn Duy Linh, là cấp trên, giúp đỡ để tránh bị xử lý về hành vi làm lộ, lọt tài liệu mật đang bị Bộ Công an điều tra.
Về phần cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, VKS nhấn mạnh, bị can Nguyễn Duy Linh biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị Tổng cục Tình báo xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ giúp đỡ nên đã nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ.
“Khi biết thông tin Phan Văn Anh Vũ sắp bị khởi tố bị can, Linh đã báo tin cho Vũ bỏ trốn”, VKSND Tối cao nhấn mạnh trong cáo trạng.
Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra bị can Phan Văn Anh Vũ thay đổi lời khai, bị can Nguyễn Duy Linh không nhận tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu chứng cứ hoàn toàn khách quan, phù hợp diễn biến sự việc, phù hợp với động cơ, mục đích của người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ và người nhận hối lộ.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (sinh ngày 02/11/1975, Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79; cựu Thượng tá, Phó trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an) khai báo trước tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2019
Vũ ‘nhôm’: "Bị cáo vẫn nghĩ mình làm đúng"
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng đủ căn cứ xác định bị can Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh.
“Có đủ căn cứ xác định Phan Văn Anh Vũ do lo lắng bị xử lý về hành vi làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, nên sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý, môi giới, Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục V Bộ Công an, nhằm nhờ Linh giúp đỡ”, cáo trạng cho biết.
Sau khi nhận tiền từ Vũ, Hòa đã đưa túi tiền này cho Nguyễn Tuấn Anh – cán bộ cấp dưới của Nguyễn Duy Linh, rồi thông qua trợ lý chuyển đến phòng làm việc của cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục V. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Duy Linh đã nhận được túi tiền này.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, ông Linh sau đó đã gọi cho Vũ thông qua phần mềm Viber và báo tin cựu Thượng tá tình báo có thể bị khởi tố, bắt giam, khuyên Vũ nên “trốn càng xa càng tốt”, có thể sang châu Âu “du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian”.
Sau khi được ông Linh báo tin, Vũ đã lên kế hoạch bỏ trốn nhưng bị tạm giữ ở Singapore, sau đó bị bắt và di lý về Việt Nam như diễn biến vụ án.

Ông Nguyễn Duy Linh nhận tiền, quà hối lộ của Phan Văn Anh Vũ thế nào?

Hồ sơ điều tra cho thấy, vào sáng 16/8/2017, tại căn hộ số 0808 khách sạn Sofitel, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội, Phan Văn Anh Vũ gọi điện thoại cho Hồ Hữu Hòa nói sẽ cho người mang túi quà đến chỗ Hòa, để nhờ Hòa chuyển cho Nguyễn Duy Linh nhờ cựu Phó Tổng cục Tình báo giúp đỡ.
Vũ “nhôm” Phan Văn Anh Vũ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2019
3 điểm nghẽn ở phiên xử Vũ 'nhôm' trong đại án Đông Á
Sau đó, Phan Văn Anh Vũ đã lấy 5 tỷ đồng, tất cả đều là loại tiền mệnh giá 500.000 đồng, cho vào túi nilon đen, lấy băng dính dán kín lại rồi cho vào một túi giấy hình chữ nhật màu sẫm, dài khoảng 45 cm, rộng khoảng 20 cm, cao khoảng 30 cm, túi có 2 quai bằng dây dù màu sẫm và gọi lái xe riêng là Nguyễn Đăng Luân (lái xe riêng của Vũ) giao cho Hồ Hữu Hòa.
Ông Nguyễn Đăng Luân khai không biết bên trong có đồ vật, tài sản gì. Sau đó người đàn ông này lái xe 4 chỗ màu đen, biển kiểm soát 80B-5979 từ sảnh khách sạn Sofitel đến trước sảnh A chung cư D2 Giảng Võ, Quận Ba Đình giao cho Hồ Hữu Hòa.
Qua hôm sau – ngày 17/8/2017, thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa gọi điện thoại cho ông Nguyễn Duy Linh thông báo đã nhận túi quà của Phan Văn Anh Vũ. Hồ Hữu Hòa đề nghị ông Linh bảo Nguyễn Tuấn Anh (cấp dưới) qua lấy túi quà về.
Cựu phó Tổng cục trưởng Nguyễn Duy Linh gọi điện cho Nguyễn Tuấn Anh dặn là khi Hòa đưa túi quà thì cầm về cho ông. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Hòa mang theo túi quà cùng ông Nguyễn Tuấn Anh đi ăn trưa với một số người khác.
Sau đó, đến khoảng 1h rưỡi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn Anh ra về trước, Hòa cầm túi quà đưa cho Tuấn Anh, nói quà của Vũ gửi cho Nguyễn Duy Linh.
Cơ quan điều tra khẳng định sau đó túi quà chứa 5 tỷ đồng này đã được ông Nguyễn Tuấn Anh chuyển cho ông Hoàng Nam Trung là trợ lý của Linh. Ông Hoàng Nam Trung đã mang túi quà này để trên kệ ti vi buồng ngủ trong phòng làm việc của Nguyễn Duy Linh tại trụ sở Tổng cục V, Bộ Công an.
Tiếp đó, vào cuối tháng 8 năm 2017, bị can Hồ Hữu Hòa đến căn hộ của Vũ tại TP.HCM để nói với Vũ việc đã chuyển túi quà cho ông Nguyễn Duy Linh.
Theo yêu cầu của Vũ, Hòa đã sử dụng điện thoại của mình gọi cho Nguyễn Duy Linh rồi đưa máy cho Vũ nói chuyện. Sau đó, Vũ nói cho Hòa biết bên trong túi quà đã nhờ Hòa chuyển cho Nguyễn Duy Linh là số tiền 5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cùng với VKS đánh giá, lời khai của những người trong vụ việc này phù hợp với đặc điểm túi đựng tiền, phù hợp với kết quả thực nghiệm điều tra, các cuộc điện thoại, định vị vị trí thuê bao, cột sóng phù hợp với địa điểm giao nhận túi quà, tiền trong vụ án.

Ông Nguyễn Duy Linh vẫn ngoan cố, chối tội nhận hối lộ, quen Vũ nhôm

Theo cáo trạng của cơ quan Kiểm sát, bị can Nguyễn Duy Linh ngay từ đầu ngoan cố không nhận tội, phủ nhận toàn bộ sự việc.
“Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh thì Nguyễn Duy Linh mới thừa nhận có quen biết với Phan Văn Anh Vũ, có nhận quà nhiều lần nhưng không thừa nhận là tiền”, cáo trạng cho hay.
Tuy nhiên, kết quả làm việc của cơ quan điều tra có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo như đã nêu.
Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh được xác định luôn không thành khẩn khai báo, quanh co, chối tội.
Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phát biểu.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2019
Bộ Công an lên tiếng về việc bắt nhà báo Trương Duy Nhất vì liên quan đến Vũ 'nhôm'
Ban đầu ông Linh phủ nhận chuyện quen biết Phan Văn Anh Vũ, phủ nhận việc dùng số điện thoại 0963666.XXX…. Cựu lãnh đạo Tổng Cục Tình báo nói không nhận quà, tiền của Vũ.
Mãi đến khi cơ quan điều tra đưa ra căn cứ, tài liệu chứng minh về danh bạ điện thoại, lời khai của các đối tượng, người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác, thì ông Nguyễn Duy Linh mới thừa nhận có quen biết Vũ thông qua Hồ Hữu Hòa, thừa nhận có sử dụng số điện thoại nêu trên, thừa nhận đã nhận những gói quà của Vũ nhưng không thừa nhận đó là tiền.
Tiếp tục đến ngày 15/6/2021 (ngày cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo bị khởi tố), một lần nữa ông Nguyễn Duy Linh lại phủ nhận việc sử dụng số điện thoại 0963666.XXX…
“Tuy nhiên, tài liệu điều tra đủ căn cứ xác định ngoài lần nhận số tiền 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh còn có 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do Vũ chuyển thông qua các đối tượng trung gian”, cáo trạng khẳng định.
Kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị can.
Cáo trạng của VKSND Tối cao cũng đánh giá các bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
“Hành vi phạm tội đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan nhà nước, vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung”, VKSND Tối cao nhấn mạnh.
Đồng thời, số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ là 5 tỷ đồng phải được tịch thu để sung vào quỹ Nhà nước.

Khối tài sản khủng của thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa, ông Nguyễn Duy Linh

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã tạm giữ của các bị can liên quan nhiều tài sản lớn.
Điển hình, như đối với Phan Văn Anh Vũ, cơ quan chức năng thu 29.306 SGD (đô la Singapore), một máy tính xách tay Apple Macbook, một case máy tính để bàn, 3 Ipad, ba máy ảnh L2, một băng từ conal camera mini, một điện thoại, 3 USB, một chứng minh nhân dân, ba giấy đăng ký xe 43A-247.01 kèm theo 1 chìa khóa xe, một giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc, một hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu, hai chứng minh nhân dân mang tên Trần Đại Vũ và Lê Văn Sáu.
Với thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa ở Nghệ An, cơ quan tố tụng thu gần 4,3 tỷ đồng, 785.536 USD, 1.100.000 yên Nhật Bản, 7.671 SGD, 18.290 Euro, 48 nhẫn vàng, 8 miếng vàng, 24 tờ tiền ngoại tệ các loại, một vật trang trí làm bằng ngà voi, một thùng xốp, một thùng nhựa, một hộ chiếu số B3865555, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng, 6 Ipad, 20 điện thoại di động, 10 USB, 2 con dấu, 3 tập tài liệu, một phong bì đã bóc.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ và các bị cáo tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2019
Vũ 'Nhôm' kháng cáo bản án liên quan hai cựu thứ trưởng công an
Về phần cựu Tổng cục Phó Tổng Cục Tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh, cơ quan tố tụng thu giữ 5.700 USD, một điện thoại di động màu trắng, đen mặt sau có chữ Vertu trắng đen, một điện thoại di động Vertu màu đen bạc, một đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ đề chữ Patek Philippe dây đeo bằng da màu vàng, một ví da màu đen.
Đặc biệt, cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Công an còn sở hữu 7 thẻ cứng mang tên Nguyễn Duy Linh, gồm: Thẻ màu đen Ngân hàng Vietcombank, thẻ màu đen visa Ngân hàng Vietcombank, căn cước công dân số, thẻ màu vàng sky lake, thẻ cứng màu xanh member card, thẻ ra vào khu vực an ninh hàng không, giấy phép lái xe, một giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Nguyễn Duy Linh, một thẻ ra vào trụ sở 44 Yết Kiêu mang tên Nguyễn Duy Linh.
Nhìn từ vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cựu Tổng cục Phó Tổng Cục Tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh, Phan Văn Anh Vũ, Hồ Hữu Hòa mới thấy ‘lưới trời thưa, nhưng khó thoát’. Cựu lãnh đạo Công an, những người nắm trong tay quyền và hiểu biết pháp luật, lại lách luật và coi thường pháp luật. Nhưng đứng trước pháp luật, ai cũng như ai, những cán bộ “nhúng chàm” ấy, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала