Người đứng đầu đảng cầm quyền: Gruzia không có kế hoạch khôi phục quan hệ ngoại giao với LB Nga

© Ảnh : Quốc hội Gruzia / FB Người đứng đầu đảng “Giấc mơ Gruzia – nước Gruzia dân chủ” Irakli Kobakhidze
Người đứng đầu đảng  “Giấc mơ Gruzia – nước Gruzia dân chủ” Irakli Kobakhidze - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Gruzia không có ý định đàm phán với Nga về việc khôi phục quan hệ ngoại giao vì Nga công nhận nền độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia, nhưng sẵn sàng thảo luận về hợp tác sâu rộng trong các vấn đề kinh tế và nhân đạo, người đứng đầu đảng cầm quyền “Giấc mơ Gruzia – nước Gruzia dân chủ” Irakli Kobakhidze tuyên bố.

Lằn ranh đỏ

"Chúng tôi có chính sách rõ ràng liên quan đến việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga. Có những lằn ranh đỏ gắn liền với việc xóa bỏ chiếm đóng và sự hội nhập của chúng tôi với phương Tây. Trong khuôn khổ lằn ranh đỏ này có thể bàn bạc mọi việc, nhưng chúng tôi sẽ không thể nói chuyện về việc khôi phục quan hệ ngoại giao”, - ông Kobakhidze nói.
Quốc kỳ Nam Osetia - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2021
Các nước phương Tây kêu gọi Nga rút lại việc công nhận Nam Ossetia và Abkhazia

Có thể tiếp tục thảo luận về các mối quan hệ kinh tế

Ông cũng cho biết thêm, Gruzia sẵn sàng thảo luận với Liên bang Nga về các vấn đề làm sâu sắc hơn các mối quan hệ thương mại, kinh tế và nhân đạo.
"Đối với các vấn đề thương mại, kinh tế, nhân đạo, về vấn đề này, chúng tôi luôn thảo luận và có thể tiếp tục thảo luận", - ông kết luận.

Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ nếu Gruzia cùng có thiện chí

Trước đó, ông Alexander Bikantov, Phó giám đốc phụ trách thông tin và báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Matxcơva sẵn sàng khôi phục quan hệ song phương với Tbilisi ở mức mà Gruzia chấp nhận.
Ngày 2 tháng 9 năm 2008, Gruzia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga do Nga công nhận nền độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала