Hơn 300 con mèo ở Anh chết vì một căn bệnh lạ

© Flickr / Alexandra ZakharovaMèo lang thang trên phố
Mèo lang thang trên phố - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ít nhất 330 con mèo đã chết vì một loại virus chưa xác định được ở Anh, kênh truyền hình Sky News đưa tin. Đồng thời được biết 528 vật nuôi khác đã được các bác sĩ thú y cứu sống.
Các chuyên gia của Đại học Thú y Hoàng gia Anh (RVC) cho rằng cái chết của mèo có thể liên quan đến nhãn hiệu thức ăn Fold Hill Foods dành cho thú cưng đã bị thu hồi. Thực tế là trong một số lô sản phẩm của loại thức ăn này phát hiện thấy có chất độc nguy hiểm.
Theo dữ liệu sơ bộ, sau khi động vật ăn vào, số lượng tế bào hồng cầu và bạch cầu, thậm chí cả tiểu cầu, đều giảm mạnh. Các nhà khoa học gọi tình trạng này là pancytopenia (giảm tất cả các loại tế bào máu), và nó thường gây tử vong. Cụ thể trong trường hợp này, tỷ lệ chết của mèo là 63,5%.
Mèo Dymka - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2020
Một con mèo ở Nga được lắp chân giả
Theo các bác sĩ thú y, có thể còn có nhiều con vật bị ảnh hưởng hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, con số thực có khi cao hơn số thông báo vì có thể nhiều con mèo bị bệnh không được đưa đến phòng khám thú y.
Đồng thời, đại diện Cơ quan quản lý tiêu chuẩn thực phẩm (FSA) của Anh nhấn mạnh rằng những con mèo mắc căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này không lây cho người.
“Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy đợt bùng phát căn bệnh này gây nguy hiểm cho sức khỏe con người”, - cơ quan quản lý cho biết
Chính phủ Anh đang điều tra nguyên nhân bùng phát căn bệnh động vật nói trên.
Trước đó, vào ngày 30/7, có thông tin cho biết một tòa án ở Anh đã tuyên phạt một nhân viên bảo vệ tên là Stephen Bouquet 5 năm tù vì đã giết 9 con mèo. Người đàn ông này đã giết số động vật nói trên ở vùng lân cận Brighton trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019. Anh ta còn dùng dao làm bị thương 7 con mèo khác nữa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала