Trong sự kiện của Nhà Trắng về xe điện không thấy bóng Tesla

© AP Photo / Hannibal HanschkeChủ sở hữu SpaceX và Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, đến trên thảm đỏ cho giải thưởng truyền thông Axel Springer, ở Berlin, Đức, thứ Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020.
Chủ sở hữu SpaceX và Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, đến trên thảm đỏ cho giải thưởng truyền thông Axel Springer, ở Berlin, Đức, thứ Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu hãng sản xuất ô tô điện Tesla Elon Musk rất ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ Joe Biden không mời công ty tham gia một sự kiện dành riêng cho xe điện ở Nhà Trắng.
"Vâng, có vẻ lạ khi Tesla không được mời", - Musk viết trong bài đăng trên Twitter trả lời một người dùng mạng xã hội này. 

Yeah, seems odd that Tesla wasn’t invited
Theo Business Insider, Tesla chiếm khoảng 74% doanh số bán xe điện của Mỹ trong ba năm qua.

Kế hoạch đầy tham vọng của Biden về xe điện

Sự kiện về xe điện tại Nhà Trắng diễn ra hôm thứ Năm tuần này bao gồm các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Biden và các giám đốc điều hành công ty xe hơi. Trong khuôn khổ cuộc họp, Joe Biden đã ký sắc lệnh đặt mục tiêu đưa tỷ lệ xe điện lên một nửa tổng số xe chở khách được bán tại nước này vào năm 2030.

The future of the auto industry is electric — and made in America.

Today I'm signing an executive order with a goal to make 50% of new vehicles sold by 2030 zero-emission — and unveiling steps to reverse the previous administration’s short-sighted rollback of vehicle standards.
Về phần mình, các tập đoàn xe hơi Ford, General Motors và Stellantis đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó bày tỏ mong muốn tăng đáng kể việc sản xuất và bán xe điện tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo ý kiến ​​của họ, những kế hoạch như vậy chỉ khả thi "khi thực hiện kịp thời một gói đầy đủ các biện pháp phát triển giao thông vận tải điện", bao gồm các biện pháp khuyến khích bán xe điện của chính phủ, tạo ra một mạng lưới trạm sạc, đầu tư vào các dự án nghiên cứu, v.v. ...
Theo kết quả cuối tháng 5 và tháng 6 năm 2021, thị phần xe điện trong doanh số bán ô tô tại Hoa Kỳ chỉ là 3%.
Đọc thêm: VinFast ‘đấu’ Tesla: Liệu xe điện của ông Phạm Nhật Vượng có thành công ở Mỹ, châu Âu?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала