- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Biden nói về mức độ ít nguy hiểm hơn của coronavirus "delta" đối với nền kinh tế Mỹ

© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden tin tưởng đất nước sẽ có thể đối phó với sự bùng phát của chủng coronavirus "delta", đồng thời việc thực hiện các khuyến nghị quy định sẽ tránh được thiệt hại cho nền kinh tế tương tự.

Mỹ có thể chiến thắng

"Mỹ có thể đánh bại chủng «delta» giống như chúng ta đánh bại COVID-19 chủng ban đầu. Vì vậy, hãy đeo khẩu trang khi được khuyến cáo. Hãy tiêm phòng ngay hôm nay. Tất cả những điều này sẽ cứu sống, có nghĩa là chúng ta sẽ không bị thiệt hại tương tự như ở giai đoạn đầu của (đại dịch) coronavirus", Nhà Trắng công bố bài phát biểu của Biden.
Mai táng người tử vong vì Covid-19 trong nghĩa trang ở Falam, Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Đại dịch COVID-19
Nước nào có thể trở thành nơi siêu phát tán coronavirus?

Tỷ lệ mắc bệnh Covid gia tăng ở Hoa Kỳ

Tỷ lệ mắc coronavirus tăng vọt ở Hoa Kỳ trong bối cảnh sự lan rộng của chủng «delta» dễ lây lan hơn. Các trường hợp mắc bệnh trong số những người được tiêm chủng rất phổ biến, mặc dù người ta tin rằng vắc xin vẫn bảo vệ phần lớn những người được tiêm chủng chống lại bệnh nghiêm trọng. Số ca trung bình hàng ngày vượt quá 100 nghìn lần đầu tiên kể từ tháng 2, khi chiến dịch tiêm chủng hàng loạt bắt đầu.
Đọc thêm: Сhủng COVID-19 mới nguy hiểm được phát hiện ở Nhật Bản ngay trước Thế vận hội
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала