Điều gì khiến các hệ thống dù của Nga có độ tin cậy cao

© Ảnh : ТechnodinamikaHệ thống dù của công ty Tekhnodinamika
Hệ thống dù của công ty Tekhnodinamika  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2021
Đăng ký
Công ty Tekhnodinamika trong thành phần Tập đoàn Nhà nước Rostec là nhà phát triển và sản xuất độc quyền thiết bị nhảy dù của Nga. Những hệ thống nhảy dù phi quân sự nào đang được xuất khẩu? Lợi thế của chúng là gì? Chi tiết - trong tài liệu của Sputnik.
Công ty Technodinamika trong thành phần Tập đoàn Nhà nước Rostec đã được thành lập vào năm 2009. Các cơ sở trực thuộc Công ty là 100 nhà máy và viện nghiên cứu với hơn 100.000 nhân viên. Một trong những hướng chính của Công ty (dù không phải là duy nhất) là sản xuất thiết bị dù các loại khác nhau: dù đổ bộ, hệ thống phanh cho các loại phương tiện bay và kỹ thuật vũ trụ, hệ thống chở hàng bằng dù, cũng như dù thể thao và hệ thống nhảy dù cứu hộ.
© Ảnh : ТechnodinamikaDù thể thao của Nga
Dù thể thao của Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Dù thể thao của Nga
Tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ MAKS-2021, ông Dmitry Glushkov, Giám đốc Xuất khẩu Thiết bị Dù của Technodinamika, đã nói với Sputnik về thiết bị nhảy dù phi quân sự mà Công ty sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng nước ngoài.
Ông Dmitry Glushkov cho biết:
“Ngày nay, bộ phận nhảy dù của công ty chúng tôi bao gồm 5 doanh nghiệp. Đây là Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Nhảy dù chuyên phát triển các loại thiết bị dù. Và một trong những nhà sản xuất dù thể thao chính là Nhà máy sản xuất dù Ivanovo. Nhà máy sản xuất các hệ thống dù phi quân sự, ví dụ, các hệ thống nhảy dù cổ điển dành cho các cuộc thi đổ bộ chính xác. Ngoài ra, nhà máy cũng sản xuất những chiếc dù dành cho môn nhảy dù tự do tốc độ cao (tên quốc tế của môn nhảy dù ngã Swoop).
Tại các cuộc thi, người nhảy dù làm cho vòm dù tăng tốc đến 100 km/giờ, bay ngang ở độ cao 1m và thực hiện các nhiệm vụ: tốc độ, tầm bay hoặc hạ cánh chính xác. Ngoài ra, nhà máy sản xuất các hệ thống dù được gọi là "học sinh", mà vận động viên sử dụng sau khi hoàn thành khóa đào tạo AFF (Accelerated Freefall) ban đầu. Cấu tạo của những chiếc dù này tính đến dữ liệu nhân trắc học của học sinh và được chế tạo để một hoặc hai người hướng dẫn có thể huấn luyện anh ta trên không. Nhờ đó, ngay trong cú nhảy dù đầu tiên, học sinh có được kinh nghiệm rơi tự do, học vị trí cơ thể chính xác và cách mở chiếc dù trên không. Sau đó, người nhảy dù có được các kỹ năng cơ động, hạ cánh chính xác. Và khi kết thúc khóa huấn luyện, anh ta trải qua một kỳ thi".

Ưu điểm của các loại dù thể thao do Nga sản xuất

“Ngành sản xuất dù thể thao của Nga đạt trình độ tiên tiến tương đương với ngành sản xuất dù quân sự. Công ty cổ phần của chúng tôi sản xuất các hệ thống dù đổ bộ theo cùng tiêu chuẩn chất lượng. Nhờ đó, chúng tôi đảm bảo độ tin cậy cao nhất cho cả dù quân sự và dù thể thao. Đây là điểm khác biệt so với các nhà sản xuất nước ngoài vốn nổi tiếng với các thiết bị dù thể thao, nhưng không sản xuất các loại dù quân sự. Ngoài ra, các đặc điểm khí động học, trọng lượng và sức chở của các hệ thống dù Nga không kém hơn so với nước ngoài. Và giá cả phải chăng hơn”.

Không chỉ là chiếc dù, mà còn là hệ thống cứu hộ

Năm 2020, công ty Tekhnodinamika đã báo cáo về việc phát triển mẫu dù dân dụng với tên gọi “Cơ may” (tiếng Nga – “Shans”, tiếng Anh – “Chance”). Nó được thiết kế để sơ tán mọi người khỏi các tòa nhà cao tầng. Nhờ sự hỗ trợ của chiếc dù này, người có thể thoát khỏi tòa nhà cao tầng đang chìm trong lửa cháy hay tình huống khẩn cấp. Trong trường hợp hỏa hoạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác xảy ra trong một tòa nhà chọc trời, đôi khi mọi người không thể rời khỏi nhà bằng thang thoát hiểm bên trong, thang nâng tự động của xe cứu hỏa, mọi người không thể được đưa ra khỏi mái nhà bằng máy bay trực thăng. Vì vậy, hệ thống cứu hộ nhảy dù của Nga “Chance” đã thu hút sự quan tâm của các nước có nhiều đô thị với các công trình cao tầng phát triển mạnh mẽ. Có rất nhiều siêu đô thị như vậy ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
© Ảnh : ТechnodinamikaHệ thống "Chance"
Hệ thống Chance - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Hệ thống "Chance"
Hệ thống "Chance" đã hoàn thành các bài kiểm tra, nó được cung cấp cho cả thị trường Nga và nước ngoài. Đây là một phương tiện kỹ thuật cứu hộ độc nhất vô nhị. Nó chỉ có tốc độ thẳng đứng. Tức là sau khi mở dù, người đó sẽ không bị đưa sang một bên mà sẽ đáp xuống đất gần tòa nhà mà từ đó người đó đã nhảy xuống. Vì hệ thống được thiết kế cho một người chưa có kinh nghiệm nhảy dù, nên cần phải đảm bảo tuyệt đối cho việc cứu hộ. Các tòa nhà cao tầng hiện đại có rất nhiều phụ kiện bên ngoài: máy điều hòa, ăng-ten, v.v. Vì thế có nguy cơ vô tình tiếp xúc với chúng và làm hỏng dù. Do đó, chiếc dù "Chance" có ba vòm, và ngay cả khi đường dây bị đứt, một vòm bị hỏng, thì hai vòm dù còn lại sẽ hoạt động một cách đáng tin cậy và sẽ đưa người trốn thoát xuống đất mà không bị thương. Không có gì đe dọa tính mạng của anh ta", - ông Dmitry Glushkov ghi nhận trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала