Putin nói về nhạc của đội tuyển Nga tại Thế vận hội Tokyo: Hãy để thế giới làm quen với các tác phẩm kinh điển của Nga

© Sputnik / Grigoriy Sysoev / Chuyển đến kho ảnhNữ VĐV bơi nghệ thuật Svetlana Romashina và Sveltana Kolesnichenko giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo
Nữ VĐV bơi nghệ thuật Svetlana Romashina và Sveltana Kolesnichenko giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc không được sử dụng quốc kỳ và quốc ca không ảnh hưởng đến thành tích của các vận động viên Nga, họ đã chứng minh rằng những nỗ lực chính trị hóa thể thao là vô nghĩa.

Chính trị hóa thể thao

Ông Putin nói rằng quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cấm sử dụng quốc kỳ và quốc ca Nga trong các cuộc thi đấu quốc tế mang hàm ý chính trị. 
Svetlana Kolesnichenko và Svetlana Romashina thi đấu môn bơi nghệ thuật đôi tại Giải vô địch châu Âu ở Budapest - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Các vận động viên bơi nghệ thuật Nga bị cấm biểu diễn với đồ bơi có hình gấu tại Thế vận hội do lệnh trừng phạt
"Đối với quốc ca, quốc kỳ, v.v., tôi tin rằng quyết định của tòa án trọng tài thể thao mang ý nghĩa chính trị ... Ở đây, tôi thấy rằng, thật không may, các quan chức thể thao đã không thể chịu được áp lực chính trị", Putin nói ...
Bình luận về sự vắng mặt của quốc ca Nga tại Thế vận hội Olympic, ông Putin nói đùa: "Hãy để thế giới làm quen với các tác phẩm cổ điển của Nga. Đúng vậy".
Ông Putin cũng kỳ vọng vào cuối năm 2022, những nỗ lực "chèn ép" các vận động viên Nga sẽ chấm dứt và nước này sẽ có thể tuyên bố đăng cai các giải vô địch thế giới.

Đội tuyển Nga tại Thế vận hội Olympic ở Tokyo

Vì lệnh trừng phạt, mà ở Tokyo, đội Nga thi đấu dưới cờ của Ủy ban Olympic Nga (ROC). Và thay vì quốc ca Nga, sử dụng một đoạn trong bản concerto số 1 của Pyotr Tchaikovsky
Trên bảng xếp hạng huy chương, đội tuyển Nga đứng ở vị trí thứ năm, giành được 17 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. 
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhThành viên của đội tuyển quốc gia Nga (đội ROC) Zaurbek Sidakov sau trận đấu cuối cùng của nội dung thi đấu vật tự do nam hạng cân dưới 74. Phải: Dzambolat Tedeev, huấn luyện viên trưởng đội vật tự do Nga
Thành viên của đội tuyển quốc gia Nga (đội ROC) Zaurbek Sidakov sau trận đấu cuối cùng của nội dung thi đấu vật tự do nam hạng cân dưới 74. Phải: Dzambolat Tedeev, huấn luyện viên trưởng đội vật tự do Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Thành viên của đội tuyển quốc gia Nga (đội ROC) Zaurbek Sidakov sau trận đấu cuối cùng của nội dung thi đấu vật tự do nam hạng cân dưới 74. Phải: Dzambolat Tedeev, huấn luyện viên trưởng đội vật tự do Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала