SpaceX lắp ráp "tên lửa cao nhất trong lịch sử"

© REUTERS / Joe SkipperFalcon 9
Falcon 9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Công ty SpaceX của Mỹ đã lắp ráp tên lửa cao nhất trong lịch sử - Starship. Hình ảnh được công bố trên Twitter.
Về chiều dài, tàu Starship hai tầng, bao gồm cả Booster 4 (nguyên mẫu của tầng tên lửa Super Heavy) và Ship 20 (nguyên mẫu chính tàu vũ trụ Starship), đạt gần 120 mét.

Starship on the orbital launch pad pic.twitter.com/7p02cgNnUA
Tên lửa được lắp ráp tại bãi phóng SpaceX ở Boca Chica (Texas).
Hiện tại, Ship 20 đã được đưa ra khỏi Booster 4. SpaceX có kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm riêng biệt của các tầng này, sau đó là các cuộc thử nghiệm chung. Công ty không loại trừ trường hợp tổ hợp Booster 4 và Ship 20 có thể thực hiện chuyến bay chung, và sẽ phải xin phép Cục Hàng không Liên bang Mỹ.
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2021
Musk nói về sự hy sinh của con người trong cuộc chinh phục Sao Hỏa

Phát triển động cơ Raptor

Vào tháng 7, SpaceX thông báo họ đã chế tạo động cơ Raptor thứ 100 của mình.
Vào tháng 2 năm 2019, người đứng đầu SpaceX, Elon Musk, công bố kết quả thử nghiệm động cơ Raptor, cho biết rằng đã vượt qua động cơ tên lửa RD-180 của Nga về áp suất trong buồng đốt. Về vấn đề này, Pyotr Lyovochkin, nhà thiết kế chính của Hiệp hội Khoa học và Sản xuất Energomash (NPO), lưu ý đối với động cơ mêtan, bao gồm cả Raptor, "mức áp suất như vậy trong buồng đốt không phải là điều gì đó nổi bật".
Vào tháng 3 năm 2018, Musk tuyên bố Raptor sẽ có tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao nhất so với bất kỳ động cơ nào từng vận hành.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала