Honor có thể rơi vào diện bị Hoa Kỳ trừng phạt

© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhĐiện thoại thông minh HUAWEI Honor 30
Điện thoại thông minh HUAWEI Honor 30 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2021
Đăng ký
Thương hiệu Honor, trước đây thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc Huawei, có thể bị liệt vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ, theo thông báo của ấn phẩm Trung Quốc SCMP.
Đề xuất tương tự do nghị sĩ Michael McCaul, một thành viên Hạ viện Hoa Kỳ đưa ra. Nhóm 14 chính trị gia từ đảng Cộng hòa do ông này dẫn đầu đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với một đơn vị vốn của Huawei là Honor Device Co.

Danh sách các tổ chức «không mong muốn» ở Hoa Kỳ có thể mở rộng nữa

Các nghị sĩ cho rằng Honor đã được Huawei bán đi với mục đích đưa công ty này khỏi diện bị trừng phạt. Các chính trị gia tin rằng cho đến nay Honor vẫn gắn kết chặt chẽ với công ty mẹ cũ cũng như chính phủ địa phương. Trong thông điệp của nhóm nghị sĩ nói rằng cần phải hạn chế công ty để hạ thấp nguy cơ công nghệ và phần mềm của Mỹ «rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc».
Huawei - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Lệnh trừng phạt của Mỹ khiến sản xuất của Huawei bị giảm mạnh
«Thương vụ bán Honor của Huawei cho đã cho phép công ty này tiếp cận với các chip bán dẫn và chương trình phần mềm mà họ mong đợi, và hẳn là có thể sẽ giới hạn được họ nếu việc mua bán không diễn ra», - dân biểu Michael McCaul nhận định.
Đại diện Bộ Thương mại Hoa Kỳ trả lời rằng cơ quan chủ quản này đánh giá cao quan điểm của các thành viên Quốc hội và không ngừng nghiên cứu các thông tin mới, trên cơ sở đó có thể mở rộng danh sách «các tổ chức không mong muốn» ở Hoa Kỳ.
Các phóng viên đã liên hệ đề nghị Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, đại diện Honor và Huawei cho ý kiến bình luận, nhưng hiện tại không nhận được phản hồi.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала