Lukashenko cho biết khi nào ông rời vị trí tổng thống

© Ảnh : President of the Republic of BelarusTổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong chương trình Đối thoại lớn đã trả lời câu hỏi khi nào ông sẽ rời chức vụ của mình.
“Không cần phải đoán khi nào Lukashenko sẽ rời đi, chuyện này sẽ diễn ra rất sớm”, - Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko nói.
Ông nói thêm rằng ông đã nhiều lần nghĩ đến chuyện, liệu tình hình ở nước cộng hòa sẽ diễn biến ra sao nếu một người khác lên nắm quyền, và vấn đề về người kế vị là đau đầu nhất.
Giao lưu trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Vladimir Putin trả lời câu hỏi về người kế nhiệm
“Tôi có thể trả lời, như người bạn tốt và người anh cả của tôi, Vladimir Vladimirovich Putin đã từng nói: người dân Belarus bầu chọn ra ai thì người đó sẽ là tổng thống. Thực sự là như vậy. Người mà nhân dân bầu chọn ra. Tôi chưa xác định được mình sẽ giữ vị trí nào. Tôi nói thành thật. Tất nhiên tôi suy nghĩ về điều này. Đây đâu phải là vị trí vĩnh viễn. Tôi cũng là con người”, - người đứng đầu Belarus cho biết.

Sẽ không có cuộc sống bình lặng

Lukashenko nói thêm rằng đôi khi ông muốn "sống bình lặng", nhưng sau đó hiểu ra rằng "cuộc sống bình lặng sẽ không có tới tận khi ông chết".
Đồng thời, ông Lukashenko nói rằng ông luôn ghen tị với cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Hội đồng Bảo an ở Minsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2021
Tổng thống Belarus ký sắc lệnh về chuyển giao quyền lực trong trường hợp ông qua đời
"Khi gặp nhau, tôi nói: “Leonid, anh cảm thấy thế nào?” - ông ấy đáp: “Tuyệt vời”, và tôi thấy trông ông ấy đúng là rất mãn nguyện. Và tôi bắt đầu nghĩ về điều này, rồi hiểu rằng “không, tôi không thể làm điều đó", - nhà lãnh đạo Belarus thừa nhận.
Lukashenko nói rằng ông đã "hòa quyện" vào đất nước của mình, cũng như đất nước đã hòa quyện với ông làm một.
"Và tôi không hiểu làm thế nào sống khác đi, về nghỉ hưu hay làm việc gì đó khác. Tôi chưa hình dung ra điều đó", - người đứng đầu nhà nước nói thêm.
Theo Lukashenko, hiện ông đang nhìn thấy 15-20 ứng cử viên "có thể phát triển đến cấp tổng thống" và giống với ông về lòng trung thành với đất nước Belarus.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала