Chính quyền Trung Quốc sẽ cấm hát những bài hát "vô vị" trong quán karaoke

© Depositphotos.com / XiXinXingTrai gái trung quốc hát karaoke
Trai gái trung quốc hát karaoke - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
Đăng ký
Các nhà chức trách Trung Quốc sẽ lập một danh sách đen các bài hát karaoke có "nội dung vô vị". The Guardian dẫn nguồn là tuyên bố từ Bộ Văn hóa và Du lịch của đất nước cho hay.

Kiểm tra bài hát ở Trung Quốc: quy tắc mới

Các sáng tác đe dọa sự thống nhất quốc gia, chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước sẽ bị cấm. Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ quản lý chặt chẽ những nội dung "vô vị" cổ vũ niềm tin tôn giáo và mê tín dị đoan, khuyến khích cờ bạc và buôn bán ma túy.
Nhà tù. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2021
Một nhà báo bị bắt ở Hong Kong vì huýt sáo bài quốc ca
Các quy định mới sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà cung cấp ca khúc. Họ sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra các bài hát. Thư viện âm nhạc cơ bản, có trong gần 50 nghìn tổ chức ở Trung Quốc, bao gồm hơn 100 nghìn tác phẩm. Điều này khiến các nhà mạng rất khó xác định được âm nhạc bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết họ sẽ khuyến khích việc biểu diễn các ca khúc "lành mạnh và nâng cao tinh thần".

Kêu gọi binh biến trong sách thiếu nhi

Trước đó, tại Trung Quốc, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 5 nhà xuất bản truyện thiếu nhi vì tội kích động binh biến. Các quan chức thực thi pháp luật nói rằng cuốn sách do những nhà xuất bản này in ra viết về sói và cừu đã "kích động lòng căm thù chính quyền thành phố trong giới trẻ". Những người đàn ông bị giam giữ trong độ tuổi từ 25 đến 28 thuộc Liên minh các nhà trị liệu ngôn ngữ. Họ phải đối mặt với án tù hai năm. Đồng thời, cảnh sát nói rằng hành động của các nhân viên "dựa trên bằng chứng và không liên quan gì đến lập trường chính trị".
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала