«Chúng ta có vấn đề nghiêm trọng»: Nga-Trung tập trận, người Mỹ lo lắng

© Sputnik / Vitaliy AnkovMột lính thủy đánh bộ Trung Quốc đổ bộ trong cuộc tập trận hải quân Nga-Trung "Tương tác hàng hải 2015" tại bãi tập Thư ký ở Lãnh thổ Primorsky
Một lính thủy đánh bộ Trung Quốc đổ bộ trong cuộc tập trận hải quân Nga-Trung Tương tác hàng hải 2015 tại bãi tập Thư ký ở Lãnh thổ Primorsky - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bình luận tin tức về cuộc tập trận chung Nga-Trung «Tương tác-2021», bắt đầu vào tháng Tám, các độc giả của trang web FoxNews đã không tiếc lời chỉ trích quân đội Hoa Kỳ.
Bài viết của kênh truyền hình lưu ý rằng các cuộc huấn luyện quân sự của Matxcơva và Bắc Kinh được thực hiện với mục đích cải thiện sự tương tác giữa các nước trong chính sách đối ngoại và dường như là nhằm «chống lại sự thống lĩnh toàn cầu của Hoa Kỳ».
Ấn phẩm đã khơi lên phản ứng bão táp của độc giả qua các bình luận.
Một quân nhân của CHND Trung Hoa tham gia cuộc tập trận chung chống khủng bố Sứ mệnh Hòa bình 2018 của lực lượng vũ trang các quốc gia thành viên SCO tại khu huấn luyện Chebarkul - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2021
"Thế giới lo sợ": cuộc tập trận quân sự của Nga và Trung Quốc trở thành lời cảnh báo "ớn lạnh"
«Họ đang tập luyện, còn các tướng lĩnh đáng kính của ta thì bận suy nghĩ cân nhắc xem đâu là hậu tố chính xác để thêm vào danh từ «lính» ... Chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn và thậm chí không hề biết về điều đó», - middleground50 viết.
«Trong lúc này, quân đội Hoa Kỳ đang tiến hành huấn luyện về bảo vệ quyền của sắc tộc thiểu số! Chúng ta đang có vấn đề nghiêm trọng, các bạn ạ!», - người dùng với nickname Nms1 đồng tình với nhà bình luận trước đó.
«Tương lai của Hoa Kỳ sẽ lâm nguy nếu Nga và Trung Quốc tiếp tục hợp đồng tác chiến. Bởi tất cả hàng hoá đều nhập khẩu từ Trung Quốc, còn bây giờ, nhờ ơn Biden, đã thêm cả khí đốt của Nga ở châu Âu», - speaketruth góp lời.
«Liên minh giữa Trung Quốc và Nga hoá ra chỉ có thể thực hiện được do lệnh trừng phạt áp đặt trong nhiệm kỳ Tổng thống của Obama.   Hoa Kỳ sẽ tự đẩy mình đến chỗ phá sản bằng cách tăng ngân sách quân sự», - DaCultfider chia sẻ ý kiến ​​.
«Tôi đâm ra buồn nhớ thời Chiến tranh Lạnh. Hai siêu cường, những người khác đều đứng về phe này hoặc phe kia, mỗi nước đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Hồi đó chúng ta biết ranh giới ở đâu và không vượt qua», - bình luận viên dưới tên boarhunter602 kết luận.

Tập trận của Nga và Trung Quốc

Hôm thứ Hai, tại thao trường Cầm Đồng Hiệp ở Trung Quốc đã chính thức khai mạc cuộc thao diễn quân sự «Tương tác-2021» tiến hành cùng với Nga. Nhiệm vụ tập trận chung bao gồm tăng cường quan hệ song phương, mở rộng tầm mức hợp tác quân sự, qua đó thể hiện quyết tâm và khả năng của Matxcơva và Bắc Kinh trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, cùng chung bảo vệ sự ổn định và hòa bình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала