Chuyên gia: Litva đối đầu với Trung Quốc về Đài Loan để nhận sự ủng hộ của Mỹ

© Fotolia / SeanPavonePhotoĐài Loan
Đài Loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một số chính trị gia Litva đi tới đối đầu với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan chỉ vì lợi ích cá nhân và nhằm nhận sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, do đó, lợi ích kinh tế của đất nước và nhân dân Litva sẽ bị ảnh hưởng, chuyên gia Kim Hướng Đông từ Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Hạ Môn nhận xét.
«Sự phát triển quan hệ giữa Litva và Đài Loan không thể coi là sự kiện cá biệt mà nó có nền tảng nhất định: chính quyền Biden vốn dựa vào hệ thống đồng minh để gây sức ép với Trung Quốc, đang dùng mọi phương tiện có thể để tạo mâu thuẫn... Nhiều người không hiểu tại sao Litva bỗng nhiên lại muốn trở thành kẻ thù của Trung Quốc, cho rằng đó không nằm trong lợi ích của Vilnius. Thực ra, đối với một số chính khách, việc đáp ứng yêu cầu lợi ích của đất nước chẳng hề quan trọng bằng lợi ích cá nhân của họ cũng như lợi ích của đảng chính trị của họ», - chuyên gia Kim Hướng Đông nói.
Ông Kim lưu ý rằng trong bối cảnh Hoa Kỳ nỗ lực làm mất uy tín của Trung Quốc, tất cả công luận phương Tây đều tỏ thái độ bất lợi đối với Bắc Kinh, và các chính trị gia thiên về chống CHND Trung Hoa, bằng cách đó cố gắng kiếm thêm điểm cho mình trong cuộc bầu cử.
Nói về thành tố kinh tế, nhà phân tích chỉ ra rằng Litva sẽ chịu những thiệt hại nhất định, nhưng những thiệt hại đó sẽ trút xuống đầu người dân của nước này trong khi các chính trị gia nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ Hoa Kỳ và Đài Loan cho động thái đối đầu với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Bắc Kinh tuyên bố sẽ không cho phép “tách” Đài Loan khỏi nước này
«Như vậy, nhìn chung, các cư dân bình thường và các chính đảng ủng hộ hợp tác sẽ bị thiệt hại, còn một số đảng phái và chính trị gia nhất định sẽ được lợi», - ông nói thêm .
Ngoài ra, như nhà phân tích lưu ý, truyền thông ở nhiều nước Trung và Đông Âu đều do phương Tây kiểm soát, họ chấp nhận định kiến ​​của phương Tây và không hiểu nổi những điều cơ bản về quan hệ giữa Trung Hoa đại lục và Đài Loan.

Trung Quốc triệu hồi đại sứ từ Vilnius

Trung Quốc đã quyết định triệu hồi đại sứ Trung Quốc từ Vilnius vì chính quyền Litva cho phép Đài Loan mở "văn phòng đại diện" tại nước này, căn cứ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Phản đối của Trung Quốc

"Gần đây, chính phủ Litva, bất chấp nhiều lần đệ trình và cảnh báo về hậu quả từ phía Trung Quốc, đã tuyên bố rằng họ sẽ cho phép chính quyền Đài Loan mở "văn phòng đại diện "thay mặt cho" Đài Loan, đây là sự vi phạm thô bạo công ước về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và gây thiệt hại nghiêm trọng cho chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc", - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала