Một công dân Anh bị bắt giữ ở Đức vì tình nghi làm việc cho các cơ quan đặc nhiệm của Nga

© Depositphotos.com / YouraPechkin@gmail.comCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một công dân Anh đã bị bắt giữ ở Đức vì tình nghi làm việc cho cơ quan mật vụ Nga, dịch vụ báo chí của Văn phòng Tổng công tố Đức đưa tin.

Điệp viên đã truyền dữ liệu cho tình báo Nga

Theo cơ quan này, người bị bắt giữ tên là David S., là một nhân viên của Đại sứ quán Anh tại Berlin. Vào ngày 10 tháng 8, ông bị bắt giữ tại Potsdam. Nhà và nơi làm việc của ông đã bị khám xét.
Glenn Greenwald - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Nhà báo kể chuyện ông trở thành "gián điệp của Điện Kremlin" tại Mỹ như thế nào
“Bị cáo bị tình nghi là đã hợp tác với cơ quan tình báo nước ngoài, chậm nhất là kể từ tháng 11 năm 2020”.  Ít nhất một lần ông đã giao các tài liệu nhận được trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của mình cho một đại diện của cơ quan đặc nhiệm Nga. Nghi can đã nhận được phần thưởng cho việc chuyển thông tin bằng tiền mặt, số tiền hiện vẫn chưa xác định được”, - Văn phòng Tổng công tố cho biết.
Theo tin đưa, chiến dịch bắt giữ thành công nhờ các hành động chung của các bộ phận của Đức và Anh.
Cơ quan phản gián Đức - Văn phòng Liên bang Bảo vệ Hiến pháp - không bình luận gì về thông tin vụ bắt giữ người Anh.
Hồi tháng 6, một người Nga đã bị bắt giữ ở Đức, đó là nhân viên của khoa khoa học tự nhiên của một trường đại học Đức. Ông này cũng bị nghi ngờ hoạt động gián điệp - theo Văn phòng Tổng công tố, ông đã có ít nhất ba lần truyền thông tin từ nơi làm việc của mình cho một nhân viên dịch vụ đặc biệt của Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала