- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Ở Nga có thông tin về COVID-19 biến thể "Iota" được phát hiện ở Mỹ

© AP Photo / Federica NarancioXét nghiệm COVID-19
Xét nghiệm COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tiến sĩ Y khoa Sergey Tokarev, Chuyên gia trưởng Bộ Y tế Nga về y tế dự phòng Vùng Ural, cho biết ở Mỹ mới phát hiện biến chủng mới của COVID-19 có tên là Iota. Ông đã chia sẻ thông tin này trong cuộc phỏng vấn với trang URA.RU.
Chuyên gia dẫn nguồn một bài báo trên cổng thông tin MedRxiv cho biết rằng khả năng gây tử vong của chủng virus mới lên đến 82%.
Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2021
Đại dịch COVID-19
WHO cảnh báo nguy cơ xuất hiện các biến thể COVID nguy hiểm hơn
 “Biến chủng mới Iota được xác định ở New York. Nó cho thấy tỷ lệ tử vong lên đến 82%, đặc biệt là ở độ tuổi trên 45 và lây lan nhanh hơn 25% so với các đột biến khác”, - ông Tokarev nói.
Chuyên gia khẳng định rằng chủng mới có khả năng gây bệnh và lây nhiễm cao hơn, đồng thời cũng có thể vô hiệu hóa đáp ứng miễn dịch.
Tiến sĩ miễn dịch học Nikolai Kryuchkov, Tổng giám đốc công ty nghiên cứu KEG trong cuộc phỏng vấn nhấn mạnh rằng hiện nay mới có rất ít thông tin về biến thể Iota.
“Nếu có thể nói điều gì đó chắc chắn thì phải sau một thời gian nhất định, khi tỷ lệ xuất hiện của nó bắt đầu tăng rất nhanh. Nếu tăng lên tức là có những lợi thế về tiến hóa giúp nó có thể cạnh tranh thành công với các dòng biến chủng khác”, - nhà miễn dịch học cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала