WHO đưa ra một phiên bản mới về việc truyền nhiễm coronavirus sang người

© Depositphotos.com / Tong_NawaritNhà khoa học trong phòng thí nghiệm.
Nhà khoa học trong phòng thí nghiệm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2021
Đăng ký
MURMANSK (Sputnik) - Người đứng đầu nhóm chuyên gia của WHO đang tìm kiếm nguồn gốc của lây lan coronavirus ở Trung Quốc, Peter Embarek đã nêu phiên bản mới của việc nhiễm COVID ở bệnh nhân số 0 trong chương trình kênh truyền hình Đan Mạch TV 2.

Chỉ là một giả thuyết

"Đợt bùng phát COVID đầu tiên ở Trung Quốc vào nửa cuối năm 2019 có thể bắt đầu từ một nhân viên của phòng thí nghiệm thành phố (ở Vũ Hán), người đó có thể đã mắc bệnh từ dơi trong quá trình nghiên cứu thực địa hoặc trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán", - Hãng truyền hình cho biết, trích dẫn lời nhà khoa học, đồng thời ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là một giả thuyết.
Ảnh màu của chủng coronavirus mới SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2021
Các nhà khoa học khám phá ra nguồn gốc của coronavirus SARS-CoV-2
Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu, "rất có thể" đại dịch bắt đầu từ sự lây nhiễm từ dơi sang người.
"Một nhân viên bị nhiễm bệnh trong điều kiện trên cánh đồng khi đang lấy mẫu là một trong những giả thuyết có thể xảy ra. Chính ở đây vi rút truyền từ dơi sang người. Trong trường hợp này, đó là một nhân viên phòng thí nghiệm chứ không phải dân làng hay người khác thường xuyên tiếp xúc với dơi", - Embarek nói với TV 2.

Cho đến nay các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân chính xác khiến đại dịch lây lan

Vào tháng 3, WHO đã công bố báo cáo đầy đủ của nhóm chuyên gia quốc tế về chuyến thăm Vũ Hán để xác định nguồn gốc của coronavirus, trong đó họ gọi khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra".
Thí nghiệm chuột thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2020
Các nhà ngoại giao Mỹ biết phòng thí nghiệm ở Vũ Hán bất ổn từ hai năm trước đại dịch
Báo cáo cũng nói rằng loại coronavirus mới rất có thể được truyền từ dơi  sang người thông qua một loài động vật khác. Một phiên bản khác về nguồn gốc của coronavirus - lây truyền trực tiếp từ động vật sang người - các chuyên gia đã thêm vào danh sách các giả thuyết "từ có thể đến có thể xảy ra". Phái bộ WHO cũng gọi sự xuất hiện của vi rút thông qua thực phẩm ướp lạnh là phiên bản "có thể".
Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng trong trường hợp thông tin về coronavirus, họ luôn hành động một cách công khai và minh bạch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала