ĐSQ Nga lưu ý Bộ Ngoại giao Mỹ nên quan tâm đến nhân quyền ở chính nước mình

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiĐại sứ quán Nga tại Washington
Đại sứ quán Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ quán Nga tại Washington từng khuyên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thay vì chỉ trích Moskva thì nên quan tâm đến tình hình nhân quyền ở chính nước mình, đồng thời đề nghị BNG Mỹ nên đọc các báo cáo tương ứng của BNG Nga.
“Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Ned Price) tiếp tục chỉ trích Nga về các vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, đã đến lúc Hoa Kỳ cần quan tâm đến tình hình ngay bên trong nước mình”, - các nhà ngoại giao Nga nhận xét trong một bài viết đăng trên tài khoản Twitter.
Ngoài ra, bài viết còn đăng kèm đường dẫn đến trang web của Bộ Ngoại giao LB Nga, nơi đăng báo cáo “Tình hình nhân quyền các nước trên thế giới” có phần đề cập đến Hoa Kỳ, với tính chất đưa ra “một số định hướng”, đại sứ quán cho biết thêm.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2021
Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Nga vào danh sách các quốc gia có nạn buôn bán người
Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giữ nguyên khuyến cáo đối với công dân Mỹ không nên đến Nga.
Cụ thể, Mỹ kêu gọi công dân của mình hạn chế du lịch đến Bắc Kavkaz, trong đó có Chechnya và Núi Elbrus, những địa phương bị cáo buộc là có "khủng bố, bắt cóc và nguy cơ bất ổn trong xã hội dân sự". Khuyến cáo cũng đề cập đến Crưm, nơi được mô tả là "lãnh thổ Ukraina đang bị Nga chiếm đóng".
Ngoài ra, BNG Hoa Kỳ còn lưu ý rằng thành viên gia đình các cán bộ công chức Mỹ có thể rời Liên bang Nga nếu họ muốn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала