Lý do việc để trống chiếc ghế Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

© AP Photo / Ng Han GuanQuốc kỳ Trung Quốc
Quốc kỳ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2021
Đăng ký
Qin Gang, đại sứ mới của Trung Quốc, đã đến Hoa Kỳ vào cuối tháng 7 và chính thức bắt đầu sự nghiệp đại sứ tại Hoa Kỳ. Trong bối cảnh quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng, vai trò của đại sứ hai nước đang trở thành đòn bẩy then chốt để bình thường hóa quan hệ và bảo vệ lợi ích quốc gia.
Tuy nhiên, kể từ khi cựu Đại sứ Terry Branstad rời đi vào tháng 10 năm 2020, vị trí Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc vẫn bị bỏ trống trong 310 ngày qua, khoảng thời gian dài nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trước đó có thông tin cho rằng chính quyền Biden sẽ bổ nhiệm cựu đặc sứ Mỹ tại NATO, Nicholas Burns, làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nhưng việc này cuối cùng vẫn chưa xảy ra.
© AFP 2023 / CNSQin Gang, đại sứ mới của Trung Quốc
Qin Gang, đại sứ mới của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Qin Gang, đại sứ mới của Trung Quốc
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, vị trí đại sứ  trong mười tháng qua bị để trống là cực kỳ hiếm. Trong thời kỳ này, trách vụ đại sứ tạm thời do Fu Ding đảm nhiệm. Tuy nhiên, ông đã rời bỏ vị trí của mình cách đây không lâu, và ngày 12 tháng 7, David Meal đã nhận vị trí phụ trách Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc.
“Sự phức tạp của việc lựa chọn ứng cử viên, trước hết, cần tương ứng với chiến lược địa chính trị, phải được được thông qua trong khuôn khổ  đường lối của cả Nhà Trắng và Quốc hội. Và rất có thể một cuộc tìm kiếm ứng viên phù hợp kéo dài như vậy là do thực tế vẫn chưa xác định đầy đủ chính sách giữa hai quốc gia. Hoa Kỳ hiện có quan hệ kinh tế và địa chính trị rất khó khăn với Trung Quốc”, Vladimir Zakharov, giảng viên tại Trường Kinh tế Cao cấp, nói với Sputnik.
CC BY-SA 3.0 / Gage Skidmore / Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc sắp mãn nhiệm Terry Brunsted
Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc sắp mãn nhiệm Terry Brunsted  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc sắp mãn nhiệm Terry Brunsted
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vào năm 1979, đã có 12 đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Khoảng thời gian dài nhất giữa hai lần bổ nhiệm là gần 7 tháng. Ngày 11 tháng 8 năm 2009, John Huntsman được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc thay thế Clark Randt, người đã rời đi vào ngày 20 tháng 1 năm 2009.
Kể từ đó, thời gian chờ giữa hai nhiệm kỳ đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tương đối ngắn.
© AP Photo / Jacques BrinonCựu đặc sứ Mỹ tại NATO, Nicholas Burns
Cựu đặc sứ Mỹ tại NATO, Nicholas Burns - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Cựu đặc sứ Mỹ tại NATO, Nicholas Burns
Tuy nhiên, chính quyền Biden phải đối mặt với sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc bổ nhiệm các quan chức vào nhiều vị trí. Khi Quốc hội Mỹ đi nghỉ hè cho đến cuối tháng 8, một số ứng cử viên đại sứ Mỹ thậm chí có thể không được Quốc hội chấp thuận cho đến năm 2022, theo báo Global Times viết vào ngày 10 tháng Tám.
Điều đáng chú ý là cho đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa bổ nhiệm đại sứ tại các nước khác trong khu vực châu Á, ví dụ như tại Nhật Bản: kể từ khi cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản, William Hagerty, từ chức vào tháng 7 năm 2019 để tranh cử vào Thượng viện. chức vụ đại sứ Mỹ tại Nhật Bản vẫn bị bỏ trống — lập kỷ lục về thời gian  trống ghế lâu nhất của đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ hai.
Cờ trong khuôn viên của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2020
Trung Quốc lên án quyết định của Mỹ hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao Trung Quốc
“Về phía Nhật Bản, Mỹ đang cố gắng bằng mọi cách có thể để gây áp lực và biến nước này thành đại diện cho lợi ích của mình, đáp ứng hài hòa các mục tiêu của Mỹ trong khuôn khổ khu vực Thái Bình Dương. Ở đây chúng ta đang nói về TPP, trong đó có Nhật Bản tham gia, nhưng Trung Quốc và Hoa Kỳ đứng ngoài”, - Zakharov nói.

Những hành động này có ý nghĩa thế nào?

Theo chuyên gia, những bước đi như vậy có thể cho thấy Nhà Trắng không vội cải thiện quan hệ với Bắc Kinh và coi đây là đối thủ cạnh tranh chiến lược chính. Trong khi đó, tân Đại sứ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hoa Kỳ, Qin Gang, đang làm mọi cách để giữ mối quan hệ giữa hai nước trong tình trạng tốt đẹp và chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh chính trị và ý thức hệ hợp lý với Hoa Kỳ. Đại sứ đương nhiệm lưu ý "cánh cổng cho các cuộc tiếp xúc đang mở ra và không nên đóng lại". Tuy nhiên, nếu xu hướng đối đầu và kiềm chế Trung Quốc tiếp tục, thì mối quan hệ Trung - Mỹ sẽ không có gì tốt đẹp hứa hẹn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала