- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO tập hợp một nhóm chuyên gia mới để truy tìm nguồn gốc coronavirus

© REUTERS / Denis BalibouseBiểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới tại tòa nhà của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ
Biểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới tại tòa nhà của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ tập hợp một nhóm chuyên gia mới để tiếp tục nghiên cứu nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. WHO đăng thông báo về điều này, bao gồm cả trên Twitter.
“Dựa trên những gì đã biết, đợt khảo sát tiếp theo sẽ bao gồm việc nghiên cứu thêm dữ liệu về các trường hợp lây nhiễm ban đầu và các trường hợp có khả năng xảy ra sớm hơn vào năm 2019. Việc tiếp cận dữ liệu là cực kỳ quan trọng cho sự phát triển kiến thức khoa học của chúng ta và không nên bị chính trị hóa dưới bất kỳ hình thức nào”, - thông báo có đoạn viết.
Nhóm Cố vấn khoa học quốc tế về nguồn gốc mầm bệnh mới (SAGO) sẽ chịu trách nhiệm lập ra một cơ chế toàn cầu để nghiên cứu một cách có hệ thống về sự xuất hiện của các mầm bệnh mới có khả năng gây ra đại dịch trong tương lai.
Những người đeo mặt nạ ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2021
Hơn 500 nghìn người Trung Quốc yêu cầu WHO kiểm tra phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ
WHO mong muốn tiếp tục các sứ mệnh trước đây ở Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của SARS-CoV-2. Ví dụ, để thu thập đủ dữ liệu để bác bỏ giả thuyết về khả năng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
“Khi xem xét báo cáo về giai đoạn khảo sát đầu tiên, WHO nhận định rằng chưa có đủ bằng chứng khoa học để bác bỏ bất kỳ giả thuyết nào. Cụ thể, để xem xét “giả thuyết phòng thí nghiệm”, điều quan trọng là phải có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu, có tính đến kinh nghiệm thực tiễn khoa học tốt nhất và nghiên cứu các cơ chế WHO đang có”, - tài liệu nhấn mạnh.
Vào cuối tháng 3 WHO đã công bố báo cáo về kết quả chuyến khảo sát ở Trung Quốc để nghiên cứu về COVID-19. Cần lưu ý rằng các chuyên gia không đưa ra được kết luận rõ ràng.
Theo báo cáo tổng kết chuyến đi, khả năng lây truyền virus cao nhất là giữa động vật với nhau và sau đó truyền sang người, giả thuyết ít có khả năng nhất là sự xuất hiện của SARS-CoV-2 trong điều kiện phòng thí nghiệm. Đồng thời, các nhà khảo sát cũng không khuyến nghị việc nghiên cứu giả thuyết về sự rò rỉ của SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала