Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nhà thiết kế 19 tuổi do ngược đãi động vật

© Depositphotos.com / KurashovaChuột bạch
Chuột bạch - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2021
Đăng ký
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ một sinh viên 19 tuổi, tự nhận mình là thầy bói và ngược đãi động vật, theo báo South China Morning Post.
Theo ấn phẩm, sinh viên trường thiết kế Tong Cheuk-Chem bị buộc tội ngược đãi động vật, có thể bị đến ba năm tù trong trường hợp thừa nhận tội lỗi của mình.
Người bán thịt chó, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2020
45 chú chó thoát cảnh lên thớt ở Trung Quốc để được đưa sang Mỹ
Cảnh sát thu giữ điện thoại từ nghi phạm và lập hồ sơ về nghi phạm.
Sinh viên thiết kế bị giam giữ, vì hậu quả gây ra cho thỏ và chuột trắng.

Từ hành vi ngược đãi động vật trở thành sát nhân

Vào tháng 7, ở Ukraina, một thiếu niên nhận tội trong vụ giết một cô bé sáu tuổi. Bogdan F., 13 tuổi, giấu xác chết trong vườn táo. Cảnh sát phát hiện ra cái chết của đứa trẻ vào đêm 29 tháng 7.
 Nhiều vết trầy xước và trên tai và đầu được phát hiện trên cơ thể. Cư dân địa phương nói trước đó, họ nhận thấy cách cậu bé giết những con chó con bằng những viên đá nặng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала