Nga chế tạo robot phòng không trên cơ sở «Uran-9»

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhRobot chiến đấu "Uran-9"
Robot chiến đấu Uran-9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga dự kiến chế tạo robot phòng không dựa trên cơ sở tổ hợp robot tấn công «Uran-9», như một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự thông báo với Sputnik.
«Trên cơ sở «Uran-9», đang xem xét khả năng tạo ra một tổ hợp robot phòng không tầm ngắn. Tên lửa phòng không «Igla-S» hoặc «Verba» có thể được sử dụng làm vũ khí trang bị chính của tổ hợp mới», - nguồn cho biết.

Tăng cường lực lượng phòng không

Người cung cấp tin nói rõ rằng robot loại này có thể sử dụng cả ở chế độ hoàn toàn tự động, để nâng cao tiềm năng của lực lượng phòng không quân sự, cụ thể là trong các đơn vị xạ kích cơ giới và xe tăng.
Robot xe tăng đa chức năng Uran-9 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2018
Việc sử dụng robot chiến đấu "Uran-9" ở Syria đã tiết lộ những thiếu sót
Người đối thoại với hãng thông tấn cho biết thêm, chức năng cơ bản của robot phòng không sẽ là chống lại các khí cụ bay và phương tiện tấn công đường không di chuyển ở độ cao thấp và cực thấp.
Trong phiên bản hiện có, robot «Uran-9» được trang bị pháo tự động 30 mm, tên lửa có dẫn đường chống tăng «Ataka» và súng phun lửa «Shmel».
Tên lửa «Igla-S» và «Verba» đang được sử dụng trong các tổ hợp tên lửa phòng không cơ động cùng tên gọi. Tầm bắn xa tối đa của các tên lửa này là 6 km, trần cao tối đa đánh trúng mục tiêu trên không là 3,5 km. Cụ thể, những tên lửa này được sử dụng trong thành phần hệ thống tên lửa phòng không quân sự «Gibka-S» đặt trên khung gầm của xe bọc thép «Tigr-M».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала