«Ngon nuốt lưỡi». Người Trung Quốc vinh danh món ăn đường phố ở Nga là bậc nhất

© Depositphotos.com / BratovaMón shaurma
Món shaurma - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một người dùng cổng WeChat của Trung Quốc đã liệt kê các loại thức ăn đường phố ngon nhất ở Nga.
Đầu tiên, ông chú ý tới món shaurma, vốn được coi là món ăn của các nước Trung Đông, nhưng lại được ưa chuộng và rất phổ biến ở Nga. Ông gọi shaurma là sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh mì nướng cán mỏng, thịt và rau với nhiều loại nước sốt khác nhau.
Người sành ăn Trung Quốc không quên món bánh xèo Nga bliny, ca tụng hương vị tinh tế và mùi sữa tươi béo ngậy của những tấm bánh vàng óng như mặt trời xuân.
Mặc dù là món ngon phổ biến ở Trung Quốc nhưng theo người dùng này, một khi đến Nga thì ta cũng rất nên thử món cơm thập cẩm có tên gọi kiểu Nga là “plov”.
Về thức uống, tác giả khuyên nên dùng kvass, ông gọi nó là «nước ngọt mát lạnh Slavơ» với vị chua-ngọt là lạ dễ chịu. Ông cũng đề nghị nên kết hợp kvass với thịt nướng shashlyk là món được ăn quanh năm ở Nga.
Đối với món tráng miệng, người Trung Quốc chọn kem Nga, nhấn mạnh rằng nó tan chảy trong miệng một cách tuyệt vời.
«Ai thích ăn ngọt chắc chắn nên thử món kem Nga!», ông viết.
Khi đến thăm Saint-Peterburg, du khách khuyên chú ý đến món bánh rán. Theo ông, sự kết hợp của đường bột và hương thơm của bánh thật sự là «bữa tiệc thịnh soạn ngon nuốt lưỡi».
Đến Kazan và Tula, tác giả khuyên nên ăn chak-chak và bánh nướng mật ong.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала