Tổng thống Putin truy tặng Huân chương Dũng cảm cho quân nhân thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Anton DenisovMáy bay Be-200 của Nga dập lửa
Máy bay Be-200 của Nga dập lửa - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truy tặng Huân chương Dũng cảm cho quân nhân thiệt mạng trong khi dập lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ, sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp lý Internet chính thức.

Quân nhân được truy tặng vì lòng dũng cảm

"Vì lòng dũng cảm và sự cống hiến thể hiện trong việc dập tắt đám cháy ở Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định trao Huân chương Dũng cảm cho Vladislav Nikolaevich Berkutov — Trung tá (truy tặng), Karasev Vadim Alexandrovich — Trung tá (truy tặng), Kuznetsov Yevgeniy Viktorovich — đại tá (truy tặng), Omel'chenko Nikolay Olegovich — thượng úy (truy tặng), Chubarov Yuriy Vadimovich — thượng sỹ (truy tặng)", theo nội dung thông báo.

Vụ tai nạn Be-200 ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa tin, vào khoảng 15h (19h giờ Hà Nội), máy bay Be-200 của Nga đã gặp nạn khi hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ dập lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ gần thành phố Adana. Theo ghi nhận, trên máy bay có 5 quân nhân Nga và 3 đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ dẫn về vị trí chữa cháy, tất cả đều thiệt mạng. Máy bay Be-200 được Thổ Nhĩ Kỳ thuê từ Liên bang Nga.

Để làm rõ nguyên nhân của thảm kịch, một ủy ban Bộ Quốc phòng Nga, cũng như đại diện sứ quán Nga tại Ankara, đã được cử đến hiện trường vụ tai nạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала